Thông tấn Trung Quốc cảm ơn Việt Nam trong tìm kiếm máy bay

VOV.VN - Trưởng đại diện Tân Hoa xã tại Hà Nội nói họ cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Kể từ khi chiếc máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn, hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc đã cử 10 phóng viên thường xuyên cập nhật các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Phóng viên Tân Hoa xã cũng được Bộ Quốc phòng Việt Nam tạo điều kiện có mặt trên các phương tiện tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay (11/3), ông Chương Kiến Hoa, Trưởng Phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội nói: "Chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc tham gia tìm kiếm máy bay chở 239 người bị mất liên lạc".

Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn


Ông Chương Kiến Hoa nói: Đảng và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, đã có hành động ứng phó ngay lập tức. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cần tăng cường hợp tác với phía Trung Quốc và Malaysia để cố gắng hết sức triển khai công tác tìm kiếm. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã triệu tập hội nghị để triển khai công việc tìm kiếm, cứu nạn.

Ông Chương Kiến Hoa nói: “Chúng tôi thấy rằng Việt Nam đã huy động nhiều lực lượng tham gia công tác tìm kiếm gồm hải quân, cảnh sát biển và cả ngư dân, sử dụng mọi khả năng của mình trong nỗ lực tìm kiếm. Ngoài ra, trong quá trình tác nghiệp, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã thể hiện tinh thần nhân đạo quốc tế và phẩm chất cao cả của mình. Chúng tôi cũng cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Chính phủ Việt Nam liên quan việc tham gia tìm kiếm máy bay chở 239 người bị mất liên lạc.

Chia sẻ sự đau buồn của mình với thân nhân những người Trung Quốc gặp nạn, ông Chương Kiến Hoa nói: “Là một phóng viên và một công dân Trung Quốc, tôi muốn nhân đây truyền tải lời của Đại sứ Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn tôi rằng, thay mặt Đại sứ quán Trung Quốc, gửi đến Đảng và Chính phủ Việt Nam, gửi đến tất cả các nhân viên tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành. Hiện nay mặc dù Việt Nam, Trung Quốc và các nước liên quan đã hết sức nỗ lực nhưng chưa tìm được dấu vết của máy bay bị mất tích và đây là điều mà chúng ta cảm thấy đau buồn. Chúng tôi hy vọng Đảng và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước liên quan tiếp tục nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm cho dù còn một hy vọng mong manh./.                                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Ngày 11/3, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía Đông Bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00km2.

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Ngày 11/3, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía Đông Bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00km2.

Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích
Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng phía Malaysia nên chịu trách nhiệm chính đối với công tác tìm kiếm, cứu hộ và điều tra.

Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc kêu gọi Malaysia nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng phía Malaysia nên chịu trách nhiệm chính đối với công tác tìm kiếm, cứu hộ và điều tra.

Bay sát mặt biển để tìm kiếm máy bay mất tích
Bay sát mặt biển để tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trái với kịch bản ban đầu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn quyết định đổi hướng máy bay về hướng đảo phú Quốc.

Bay sát mặt biển để tìm kiếm máy bay mất tích

Bay sát mặt biển để tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trái với kịch bản ban đầu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn quyết định đổi hướng máy bay về hướng đảo phú Quốc.

9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích
9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Thái Lan và Australia là những nước mới nhất tham gia hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay bị mất tích.

9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích

9 nước tham gia tìm kiếm và cứu hộ máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Thái Lan và Australia là những nước mới nhất tham gia hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay bị mất tích.

 Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia
Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN -Máy bay A26, máy bay của Cảnh sát biển, máy bay của nước ngoài sẽ bay ở độ cao khác nhau và phân vùng tìm kiếm để đảm bảo an toàn.

 Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia

Phân tầng độ cao bay tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN -Máy bay A26, máy bay của Cảnh sát biển, máy bay của nước ngoài sẽ bay ở độ cao khác nhau và phân vùng tìm kiếm để đảm bảo an toàn.

34 máy bay và 40 tàu cứu hộ cùng tìm kiếm máy bay mất tích
34 máy bay và 40 tàu cứu hộ cùng tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Giới chức Malaysia cho rằng, mọi điều có thể xảy ra, trong đó không loại trừ khả năng "máy bay bị cướp".

34 máy bay và 40 tàu cứu hộ cùng tìm kiếm máy bay mất tích

34 máy bay và 40 tàu cứu hộ cùng tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Giới chức Malaysia cho rằng, mọi điều có thể xảy ra, trong đó không loại trừ khả năng "máy bay bị cướp".

Các đội bay sẽ khoanh vùng vị trí tìm kiếm máy bay mất tích
Các đội bay sẽ khoanh vùng vị trí tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -Các đội bay sẽ tổ chức khoanh vùng vị trí tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc từ 150-300km.

Các đội bay sẽ khoanh vùng vị trí tìm kiếm máy bay mất tích

Các đội bay sẽ khoanh vùng vị trí tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -Các đội bay sẽ tổ chức khoanh vùng vị trí tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc từ 150-300km.

Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia
Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia

Sáng mai, tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở phía Đông đường bay của máy bay MH 370 và khu vực biên giới Lào, Campuchia.

Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia

Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia

Sáng mai, tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở phía Đông đường bay của máy bay MH 370 và khu vực biên giới Lào, Campuchia.

Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau
Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau

VOV.VN -Ngày mai, 2 máy bay AN26 xuất phát từ Tân Sơn Nhất ra khu vực cách mũi Cà Mau 15km. 2 máy bay xuất phát từ đảo Phú Quốc

Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau

Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau

VOV.VN -Ngày mai, 2 máy bay AN26 xuất phát từ Tân Sơn Nhất ra khu vực cách mũi Cà Mau 15km. 2 máy bay xuất phát từ đảo Phú Quốc