Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thăm Việt Nam

Thứ trưởng James Steinberg đã bày tỏ sự hài lòng vì có cơ hội đến thăm Việt Nam và trao đổi việc tiếp tục xây dựng, mở rộng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Ngày 27/9, Đoàn quan chức cao cấp liên ngành của Hoa Kỳ do Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao James Steinberg dẫn đầu, đã thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong thời gian thăm Việt Nam (từ ngày 26-27/9), Đoàn đã chào xã giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và hội đàm với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp thứ trưởng Ngoại giao Mỹ (Ảnh: CTTĐTCP)

Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các vấn đề song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ và hợp tác giữa hai nước, nhất trí đẩy mạnh quan hệ mọi mặt vì lợi ích nhân dân hai nước và đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở Đông Nam Á và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Phía Hoa Kỳ đánh giá cao sự phát triển tích cực của Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; bày tỏ cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của Việt Nam trong việc tìm kiếm người Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA).

Phía Hoa Kỳ cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo Việt Nam thông qua các chương trình, dự án rà phá bom mìn, cung cấp thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh và giải quyết hậu quả của chất da cam/dioxin; cam kết ủng hộ và hợp tác với Việt Nam trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010.

Phía Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc tăng cường quan hệ và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, cho rằng quan hệ hai nước tiếp tục được tăng cường trên nhiều lĩnh vực theo tinh thần ba bản tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Việt Nam đồng thời đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục có các biện pháp tích cực để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hậu quả của chất da cam/dioxin.

** Nhân chuyến thăm Việt Nam để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, chiều 27/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ James Steinberg đã có cuộc họp báo với phóng viên Việt Nam và quốc tế.

Thứ trưởng James Steinberg đã bày tỏ sự hài lòng vì có cơ hội đến thăm Việt Nam và trao đổi việc tiếp tục xây dựng, mở rộng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, trong các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi các vấn đề song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng đánh giá lại tiến bộ trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đạt được trong thập kỷ vừa qua; thảo luận phương pháp, cách thức để tiếp tục phát triển và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư trong tương lai; thảo luận hợp tác về khoa học kỹ thuật, an ninh, quân y; giải quyết vấn đề quân nhân mất tích trong chiến tranh, rà phá bom mìn còn sót lại trong chiến tranh và tẩy độc ở những khu vực bị nhiễm chất độc hóa học...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lĩnh vực ưu tiên nhất trong quan hệ với Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, quan hệ hai nước dựa trên nền tảng sâu rộng và có nhiều lĩnh vực hợp tác, trao đổi chứ không thể hiện riêng rẽ trong lĩnh vực đơn lẻ nào. Mục đích của mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước là phục vụ lợi ích nhân dân và ông chia sẻ kết quả cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, sáng 27/9. Hai bên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng cũng như củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; về việc thúc đẩy hợp tác về y tế, giáo dục.... sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng James Steinberg đã đề cập về vai trò của Việt Nam trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sắp tới đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên