Thủ tướng: “Chấm dứt quy hoạch treo 20 năm dự án Làng Đại học Đà Nẵng“

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng phải “xắn tay” cùng Chính phủ chấm dứt tình trạng quy hoạch treo 20 năm của Làng ĐH Đà Nẵng.

Sáng 24/2, tại Thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Đại học Đà Nẵng là đại học vùng, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Sau gần 40 năm phát triển, Đại học Đà Nẵng đang có các Trường Đại học Bách khoa; Kinh tế; Sư phạm; Ngoại ngữ; Cao đẳng Công nghệ,… Đại học Đà Nẵng đang xây dựng cơ chế để tiến tới tự chủ tài chính vào năm 2020. 

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1997, Làng Đại học Đà Nẵng được quy hoạch trên diện tích 300ha, trong đó, phần thuộc Đà Nẵng là 110ha, phần thuộc Quảng Nam là 190ha, quy mô đào tạo 30.000 sinh viên. Tuy vậy, sau 20 năm, dự án triển khai rất chậm, phần lớn diện tích rơi vào quy hoạch treo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại học Đà Nẵng phát triển nhanh và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, là nơi đào tạo ra nhiều cán bộ chủ yếu cho miền Trung và Tây Nguyên. Đại học Đà Nẵng đã đi đúng hướng, trở thành một trong ba trung tâm đại học cả nước, một trong 15 trường đại học trọng điểm quốc gia. 

Tuy vậy, Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra, dù là cơ sở đào tạo lớn nhưng ĐH Đà Nẵng chưa phát huy mạnh mẽ vị trí đầu tàu khu vực miền Trung; chưa có sự ảnh hưởng, lan tỏa rõ nét trong hệ thống đại học cả nước. Đại học Đà Nẵng cũng chưa thể hiện được tầm vóc của một trung tâm đại học, chưa trở thành một trong những đại học trọng điểm của quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế… 

Nêu bối cảnh hiện nay là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, Thủ tướng nhấn mạnh, nếu một quốc gia, địa phương, kể cả trường đại học không tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức sẽ bị thụt lùi và lạc hậu. Trong khi đó, khu vực miền Trung-Tây Nguyên đang trên đà phát triển, người dân năng động, có tinh thần khởi nghiệp thì nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Đại học Đà Nẵng phải “nóng lòng” hơn nữa để góp phần phát triển khu vực này. Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Đà Nẵng cần nghiên cứu lại sứ mệnh cho phù hợp với với bối cảnh mới.

Thủ tướng thăm khu thực hành cơ khí của Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại học Đà Nẵng cần thể hiện sứ mệnh bao trùm trên cả ba cấp độ, một là tầm địa phương khu vực Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên, thứ hai là tầm quốc gia và thứ ba là tầm khu vực và quốc tế.

Chính vì vậy, Thủ tướng đề xuất tầm nhìn của Đại học Đà Nẵng phấn đấu trở thành môi trường giáo dục tiên tiến, hướng đến đẳng cấp ở top 50 đại học nghiên cứu của Đông Nam Á vào năm 2035, dựa trên khả năng quy tụ những con người xuất sắc và sự kết hợp hài hòa giữa giáo dục tri thức cơ bản với nghiên cứu ứng dụng thực tế; có tầm ảnh hưởng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Với thế mạnh, tiềm năng phát triển công nghiệp cơ khí, Thủ tướng lưu ý Đại học Đà Nẵng phải chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn và có tính ứng dụng, thực hành cao; phải xung phong đi đầu trong tự chủ đại học, đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta.

Về tình trạng quy hoạch treo hiện nay, Thủ tướng chỉ đạo: "Sớm chấm dứt quy hoạch treo 20 năm, phát triển Làng Đại học Đà Nẵng theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt".

Thủ tướng đồng ý sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn đối với Đại học Đà Nẵng trong phát triển, mà trước hết là tập trung phương án đền bù giải phóng mặt bằng, sớm hình thành hình hài một đô thị Đại học Đà Nẵng và đô thị đại học miền Trung – Tây Nguyên.

Thủ tướng cũng yêu cầu hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam giữ đúng hiện trạng quy hoạch, trách tình trạng lấn chiếm đất. Cùng với đó là sớm phối hợp với Đại học Đà Nẵng trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân, vận động nhân dân bàn giao đất cho Đại học. Trong đó có thể ứng trước một khoản tiền cần thiết từ Trung ương và địa phương phục vụ cho công tác này và nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế vốn khác.

"Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, phấn đấu ít nhất 80% sinh viên ra trường trong vòng 6 tháng có việc làm hoặc tự tạo việc làm. Đi liền với đó các đồng chí phải trực tiếp góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho các địa phương trong vùng cả nước, đáp ứng yêu cầu quốc tế và hội nhập", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Để thực hiện điều đó, Thủ tướng chỉ đạo Đại học Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện quy trình đào tạo, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đổi mới tư duy dạy và học; phấn đấu nâng tỷ lệ giảng viên có bằng tiến sỹ lên 40% vào năm 2020. Đại học Đà Nẵng cần trực tiếp đóng góp vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia; hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo cho các đại học trong vùng.

Đại học Đà Nẵng phải là một trong 3 trung tâm nghiên cứu với nhiều công trình khoa học lớn trong phạm vi cả nước, tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. Phấn đấu đến năm 2020 tăng gấp đôi số lượng các công bố quốc tế so với hơn 400 công bố hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đã trực tiếp giải quyết một số kiến nghị của Đại học Đà Nẵng về tổ chức, sắp xếp lại một số trường đại học; nâng cấp Viện nghiên cứu đào tạo Việt - Anh thành Đại học quốc tế; về cơ chế tiếp cận một số nguồn vốn đầu tư… Thủ tướng cũng đã tặng 101 suất học bổng dành cho sinh viên nghèo học giỏi của Đại học Đà Nẵng./.

Thủ tướng thăm Trường Đại học Bách Khoa, thuộc Đại học Đà Nẵng

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Trường Đại học Bách khoa, thuộc Đại học Đà Nẵng. Trường có lịch sử 40 năm phát triển, có 400 giảng viên, tỷ lệ tiến sỹ là 42% và phấn đấu đạt trên 50% trong thời gian tới, một mức cao so với các trường Đại học trong nước. Trường đã đào tạo được 45.000 kỹ sư, cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh khu vực miền Trung. Từ quý II/2016, Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường đã được các tổ chức kiểm định Châu Âu và khu vực đánh giá đạt chuẩn khu vực và Châu Âu. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 92%. Trường đang phấn đấu tự chủ vào năm 2018.  

 Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong 40 năm qua. Trường có chất lượng đào tạo tốt, thể hiện bằng sinh viên ra trường có việc làm đạt tỷ lệ 92%. Thủ tướng cũng đánh giá cao Trường đào tạo đội ngũ giảng viên với việc thời gian tới đưa số giảng viên là tiến sỹ đạt trên 50%. Thủ tướng mong lãnh đạo Trường đoàn kết, phấn đấu, đưa thương hiệu của trường không chỉ có tên tuổi ở trong nước mà cả khu vực, trở thành nơi cung cấp nhân lực khoa học công nghệ ở khu vực và cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Trường Đại học Bách khoa có lộ trình để tự chủ vào năm 2018 cũng như mô hình đào tạo có chất lượng của Trường và cho rằng, đây là mô hình tốt có thể rút ra kinh nghiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đại học trên cả nước. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã thăm Trường Cao đẳng Công nghệ, thuộc Đại học Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên
Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng tài sản công vào hoạt động cá nhân.

Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng tài sản công vào hoạt động cá nhân.

Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị
Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị

VOV.VN - Đà Nẵng cũng cần xác định rõ tầm nhìn có thể cạnh tranh với Singapore, Hong Kong nhưng không sao chép, và trở thành một thành phố độc nhất vô nhị.

Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị

Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị

VOV.VN - Đà Nẵng cũng cần xác định rõ tầm nhìn có thể cạnh tranh với Singapore, Hong Kong nhưng không sao chép, và trở thành một thành phố độc nhất vô nhị.

Bí thư Đà Nẵng: “Bí thư, Chủ tịch nào làm không tốt sẽ điều chuyển, thay thế“
Bí thư Đà Nẵng: “Bí thư, Chủ tịch nào làm không tốt sẽ điều chuyển, thay thế“

VOV.VN- "Đồng chí Bí thư, Chủ tịch nào làm tốt, tôi đề nghị xem xét, đề bạt, bổ nhiệm sau này ở vị trí cao hơn. Làm không tốt thì thay thế, điều chuyển".

Bí thư Đà Nẵng: “Bí thư, Chủ tịch nào làm không tốt sẽ điều chuyển, thay thế“

Bí thư Đà Nẵng: “Bí thư, Chủ tịch nào làm không tốt sẽ điều chuyển, thay thế“

VOV.VN- "Đồng chí Bí thư, Chủ tịch nào làm tốt, tôi đề nghị xem xét, đề bạt, bổ nhiệm sau này ở vị trí cao hơn. Làm không tốt thì thay thế, điều chuyển".

Bí thư Đà Nẵng khẳng định sẽ xây hầm vượt sông Hàn
Bí thư Đà Nẵng khẳng định sẽ xây hầm vượt sông Hàn

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nhiều lần họp bàn, thảo luận rất kỹ mới quyết định xây dựng hầm vượt sông Hàn.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định sẽ xây hầm vượt sông Hàn

Bí thư Đà Nẵng khẳng định sẽ xây hầm vượt sông Hàn

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã nhiều lần họp bàn, thảo luận rất kỹ mới quyết định xây dựng hầm vượt sông Hàn.

Đà Nẵng có cơ chế tiến cử cán bộ trẻ dưới 35 tuổi làm lãnh đạo
Đà Nẵng có cơ chế tiến cử cán bộ trẻ dưới 35 tuổi làm lãnh đạo

Người được tiến cử vào các vị trí lãnh đạo có tuổi đời dưới 35. Người tiến cử chịu trách nhiệm cá nhân về việc giới thiệu nhân sự của mình.

Đà Nẵng có cơ chế tiến cử cán bộ trẻ dưới 35 tuổi làm lãnh đạo

Đà Nẵng có cơ chế tiến cử cán bộ trẻ dưới 35 tuổi làm lãnh đạo

Người được tiến cử vào các vị trí lãnh đạo có tuổi đời dưới 35. Người tiến cử chịu trách nhiệm cá nhân về việc giới thiệu nhân sự của mình.

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển
Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.