Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hải Phòng

(VOV) - Thủ tướng đã đến dự và phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Như VOV online đã đưa, hôm nay (19/3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng. Thủ tướng đã đến dự và phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi. 

Thủ tướng phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với đại diện Hội truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng.

Hội truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ đến nay đã có gần 1.200 hội viên. Họ là những chiến sỹ từng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt; máu trộn bùn non…” để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu.

Trong những năm qua, Hội truyền thống chiến sỹ Điện Biên Phủ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình đồng đội, tiếp tục kề vai, sát cánh, sống vui, sống khoẻ, noi gương sáng cho con cháu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Sau khi thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao và biết ơn sự hy sinh, đóng góp của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước đã, đang và tiếp tục làm hết sức mình để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với đất nước.

Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn để công tác chăm sóc, tri ân người có công ngày càng tốt hơn, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ hoạt động ngày càng hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại diện Hội truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ về một số vấn đề, trong đó có ý kiến góp ý vào sửa đổi Hiến pháp cũng như phản bác những quan điểm, ý kiến đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đi ngược lại lịch sử và lợi ích của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm

Thủ tướng nhấn mạnh, sửa đổi Hiến pháp lần này nhằm xây dựng một đạo luật cơ bản, đạo luật gốc tiên tiến, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể, phù hợp với ý Đảng, lòng dân và yêu cầu thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đảng, Nhà nước kêu gọi và tạo mọi điều kiện để mỗi người dân đóng góp ý kiến, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm tâm huyết vào việc sửa đổi Hiến pháp. Đảng, Nhà nước ta trân trọng, cầu thị, nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhân dân để có bản Hiến pháp tiến tiến và phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước và dân tộc Việt Nam. Mọi lời nói, mọi việc làm không có tinh thần xây dựng, gây phương hại cho đất nước thì Đảng, Nhà nước cũng như mỗi người dân có trách nhiệm đấu tranh, tranh luận để bảo vệ chân lý, lẽ phải, bảo vệ lợi ích chính đáng của đất nước, của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đoàn kết, thống nhất, ổn định chính trị xã hội là điều kiện tiên quyết, quyết định để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Chính vì vậy phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi việc làm, mọi hành vi nhằm gây chia rẽ, gây mất đoàn kết trong Đảng, trong xã hội, gây mất ổn định chính trị xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Cán bộ đảng viên bất cứ ở cương vị nào cũng phải gương mẫu chấp hành thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định của Đảng, không được có những lời nói, việc làm, hành vi gây phương hại đến đoàn kết nhất trí, sự ổn định chính trị xã hội và lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, động viên cán bộ, kỹ sử, công nhân lao động Công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Liên tục trong 3 năm qua, Công ty luôn tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo lương bình quân 8 triệu đồng một người/tháng.

Công ty đã xuất khẩu gần 150 chiếc tầu các loại cho các quốc gia trên thế giới, nhất là tàu chuyên dùng, tàu kéo, tàu di lịch, tàu cứu hộ, cứu nạn… cũng như đóng thành công nhiều loại tàu phục vụ lực lượng hải quan và quân đội hoạt động trên biển.

Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của Công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm và coi đây là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả của ngành đóng tầu cần nhân rộng trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công dự án khu bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi
Khởi công dự án khu bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi

(VOV) - Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2015 theo tiêu chuẩn sân bay hiện đại cấp 4E.

Khởi công dự án khu bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Khởi công dự án khu bay cảng hàng không quốc tế Cát Bi

(VOV) - Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2015 theo tiêu chuẩn sân bay hiện đại cấp 4E.