Thủ tướng dự Khai mạc Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 10

VOV.VN - Tối nay (16/10, theo giờ Việt Nam), Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) đã chính thức khai mạc tại Milan (Italia).

Tham dự khai mạc ASEM 10 có lãnh đạo cấp cao của 53 thành viên Diễn đàn hợp tác Á – Âu, gồm 21 quốc gia châu Á, 30 quốc gia châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) cùng Ban Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Hội nghị.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10).
(Ảnh: Nhật Bắc)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy cùng Thủ tướng nước chủ nhà Italia Renzi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barroso đồng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEM với nghi thức trang trọng. Các nhà Lãnh đạo nồng nhiệt chúc mừng hai thành viên mới Croatia và Kazakhstan chính thức gia nhập đại gia đình ASEM. Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn và sự phát triển năng động của Diễn đàn hợp tác Á – Âu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy đã nêu bật những thành tựu quan trọng của Diễn đàn kể từ Hội nghị Cấp cao ASEM 9 tại Lào năm 2012; tiếp tục đề cao vai trò của ASEM là một cơ chế hợp tác, đối thoại hàng đầu giữa hai châu lục.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh, với chủ đề “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững”, Hội nghị ASEM 10 sẽ đề ra những biện pháp đẩy mạnh hợp tác trên cả 3 trụ cột là đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác, hướng tới kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển của Diễn đàn ASEM vào năm 2016.

Thủ tướng nước chủ nhà Italia và lãnh đạo của các thành viên điều phối Mông Cổ, Malaysia và Ủy ban Châu Âu cùng Lào với tư cách nước chủ nhà ASEM 9 phát biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng cần gia tăng hợp tác và đóng góp của ASEM trước những chuyển biến nhanh chóng, khôn lường ở hai châu lục và trên thế giới.

Sau lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEM đã tiến hành phiên họp phiên toàn thể thứ nhất với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính thông qua tăng cường kết nối Á - Âu”. Phiên họp đánh giá kinh tế thế giới đang dần phục hồi, tuy nhiên còn thiếu bền vững, không đồng đều và tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó kinh tế châu Á tiếp tục là động lực của tăng trưởng toàn cầu và cải cách cơ cấu ở châu Âu đang tạo cơ sở để tăng trưởng mạnh hơn về trung hạn.

Các nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách kinh tế - tài chính, thúc đẩy việc sớm thông qua Hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO và tăng cường phối hợp chính sách với G-20, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mạnh mẽ, cân bằng và đồng đều. Phiên họp đặc biệt đề cao việc kết nối giữa hai châu lục Á – Âu trên cả ba phương diện hạ tầng cơ sở, thể chế và con người, cũng như khả năng tăng cường hợp tác, kết nối kỹ thuật số, hàng không, hợp tác vũ trụ…

Đêm nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEM tham dự phiên toàn thể thứ hai về “Đối tác Á - Âu ứng phó với các vấn đề toàn cầu trong một thế giới gắn kết”. Thủ tướng cùng Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Malta được mời phát biểu dẫn đề phiên họp toàn thể này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đẩy mạnh quan hệ với các nước thành viên ASEM
Việt Nam đẩy mạnh quan hệ với các nước thành viên ASEM

(VOV) - Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEM 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước thành viên ASEM.

Việt Nam đẩy mạnh quan hệ với các nước thành viên ASEM

Việt Nam đẩy mạnh quan hệ với các nước thành viên ASEM

(VOV) - Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEM 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước thành viên ASEM.

ASEM 10: “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững“
ASEM 10: “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững“

VOV.VN - ASEM tiếp tục thể hiện là một trong những cơ chế đối thoại, hợp tác quan trọng Á - Âu để ứng phó với các thách thức toàn cầu.

ASEM 10: “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững“

ASEM 10: “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững“

VOV.VN - ASEM tiếp tục thể hiện là một trong những cơ chế đối thoại, hợp tác quan trọng Á - Âu để ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Nâng cao vị thế ASEM trong tình hình mới
Nâng cao vị thế ASEM trong tình hình mới

VOV.VN -Đoàn Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực vào tất cả các nội dung lớn của Hội nghị ASEM lần thứ 11

Nâng cao vị thế ASEM trong tình hình mới

Nâng cao vị thế ASEM trong tình hình mới

VOV.VN -Đoàn Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực vào tất cả các nội dung lớn của Hội nghị ASEM lần thứ 11

Hội nghị ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai
Hội nghị ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai

VOV.VN-Hội nghị này triển khai sáng kiến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề xuất, đã được thông qua tại Hội nghị ASEM 9.

Hội nghị ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai

Hội nghị ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai

VOV.VN-Hội nghị này triển khai sáng kiến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề xuất, đã được thông qua tại Hội nghị ASEM 9.

ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu
ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội nghị Cao cấp ASEM về Phòng chống và Cứu trợ thiên tai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bế mạc ngày 19/11 tại Hà Nội.

ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu

ASEM chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Hội nghị Cao cấp ASEM về Phòng chống và Cứu trợ thiên tai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bế mạc ngày 19/11 tại Hà Nội.