Thủ tướng dự khánh thành Bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang

VOV.VN -Bia lưu niệm được xây dựng trên diện tích hơn 1000 m2 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là hơn 3 tỉ đồng.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay (1/5), tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ba Hòn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Sở Y tế  tỉnh Kiên Giang cùng Hội cựu Quân dân y tổ chức lễ khánh thành Bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và hơn 250 cựu Quân dân y, cựu thanh niên xung phong đã từng chiến đấu tại Hang Hòn về dự. Đây cũng là nơi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng hoạt động trong ngành quân y trong những năm kháng chiến.

Bia lưu niệm được xây dựng trên diện tích hơn 1000 m2 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là hơn 3 tỉ đồng. Từ năm 2016-2020 tiếp tục thực hiện các hạng mục: hàng rào toàn khu, phục chế hoạt động hang quân y (số 5); Xây dựng nhà trưng bảy triển lãm, phục chế mô hình phòng mổ dã chiến, trạm xá, nhà chuẩn trị y học cổ truyền, đường đi trong khuôn viên vườn thuốc nam, các dịch vụ vật lý trị liệu

Hơn 40 năm hình thành và phát triển, ngành Quân dân y tỉnh Kiên Giang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Có nhiều tập thể Quân dân y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tấm gương hy sinh và hành động dũng cảm được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như: quân dân y huyện Hòn Đất, anh hùng liệt sĩ, y tá Mai Bá Tâm- Nguyễn Văn Kiến, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân- Thầy thuốc nhân dân Dương Bá Lê, Đặng Thanh Nhàn, cùng nhiều huyền thoại về cứu chữa thương binh và nhân dân của Quân dân y Rạch Giá ngay tại Hang Hòn lịch sử này.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, ngành quân dân y đã có hơn 300 liệt sĩ  đã anh dũng hy sinh và hàng trăm thương bệnh binh đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, lập nên những kỳ tích góp phần tô đậm dấu son lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, với tư cách là một cán bộ, chiến sĩ có 15 công tác trong ngành Quân dân y Kiên Giang, từng tham gia chiến đấu tại Hang Hòn lịch sử, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xúc động khi được trở về đây gặp lại những đồng chí, đồng đội từng công tác, chiến đấu, chia ngọt sẻ bùi trong những ngày gian khổ, ác liệt nhất, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh của Đảng bộ và quân dân Kiên Giang để giành lại độc lập cho dân tôc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng: việc chúng ta xây dựng bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang không chỉ để ghi ơn, tưởng nhớ những chiến sĩ quân dân y đã nằm xuống tại mảnh đất này, mà còn là nơi để giáo dục truyền thống tốt đẹp của ngành Quân dân y Kiên Giang cho thế hệ tiếp nối. Từ đó ngành y tế Kiên Giang phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân, xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng Quân dân y Kiên Giang.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Ngành Quân dân y Kiên Giang có truyền thống tốt đẹp trong cứu chữa thương bệnh binh, cho bộ đội, cho nhân dân tỉnh nhà, được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Nhưng ghi nhận chưa đủ mà bây giờ thế hệ tiếp nối phải làm tốt hơn, làm giỏi thế hệ trước đây. Bây giờ thiết bị, công nghệ hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, các đồng chí, thầy thuốc phải học tập, sử dụng công nghệ, trình độ cao để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn nữa để xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước trong ngành Quân dân y”. 

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, cựu Quân dân y, cựu thanh niên xung phong đã dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Hang Hòn và trồng cây lưu niệm tại bia lưu niệm Quân dân y tỉnh Kiên Giang./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách
Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi tiếp đoàn người có công tỉnh Kiên Giang, chiều nay.

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi tiếp đoàn người có công tỉnh Kiên Giang, chiều nay.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang
Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Đoàn cấp cao Quân đội Camphuchia chúc Tết tại Kiên Giang
Đoàn cấp cao Quân đội Camphuchia chúc Tết tại Kiên Giang

(VOV) -Đoàn đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Đoàn cấp cao Quân đội Camphuchia chúc Tết tại Kiên Giang

Đoàn cấp cao Quân đội Camphuchia chúc Tết tại Kiên Giang

(VOV) -Đoàn đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Kiên Giang
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu cho rằng, kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 và 63 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm là rất cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Kiên Giang

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu cho rằng, kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 và 63 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm là rất cao.

Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) -Kiên Giang đã tiến hành xử lý kỷ luật 6 cá nhân, đang kiểm tra, thanh tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm của 4 tổ chức và 7 cá nhân

Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(VOV) -Kiên Giang đã tiến hành xử lý kỷ luật 6 cá nhân, đang kiểm tra, thanh tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm của 4 tổ chức và 7 cá nhân

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang
Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Thanh Nghị (38 tuổi, sinh ra tại TP.Cà Mau, Cà Mau), là tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng chuyên ngành kết cấu.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Thanh Nghị (38 tuổi, sinh ra tại TP.Cà Mau, Cà Mau), là tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng chuyên ngành kết cấu.

Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc
Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc

VOV.VN - Một trong những vấn đề Kiên Giang cần quan tâm đó là chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho Phú Quốc

Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc

Kiên Giang cần sớm hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc

VOV.VN - Một trong những vấn đề Kiên Giang cần quan tâm đó là chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho Phú Quốc

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ cựu quân dân y Kiên Giang
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ cựu quân dân y Kiên Giang

VOV.VN -Phó Thủ tướng mong các cựu quân dân y tiếp tục nêu gương, giáo dục con em tiếp bước truyền thống xây dựng, bảo vệ đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ cựu quân dân y Kiên Giang

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ cựu quân dân y Kiên Giang

VOV.VN -Phó Thủ tướng mong các cựu quân dân y tiếp tục nêu gương, giáo dục con em tiếp bước truyền thống xây dựng, bảo vệ đất nước.