Thủ tướng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Đan Mạch ủng hộ hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hỗ trợ ODA cho Việt Nam…

Chiều 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Morgens Lykketoft đang ở thăm chính thức nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chào mừng Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, ông Morgens Lykketoft thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch sang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Morgens Lykketoft.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – Đan Mạch đang phát triển hết sức tích cực trên các mặt, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2011 kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Đan Mạch tăng 15% so với năm 2010; Đan Mạch là nhà đầu tư thứ 7 của Châu Âu vào Việt Nam, đồng thời cũng là nước có viện trợ ODA lớn cho Việt Nam, hiện Đan Mạch đã cam kết viện trợ ODA cho Việt Nam đến năm 2015. Đặc biệt, Việt Nam và Đan Mạch đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Đan Mạch ủng hộ các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giữa Chính phủ 2 nước trong đó có ủng hộ việc triển khai các hoạt động hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hỗ trợ ODA cho Việt Nam; hợp tác trong xây dựng luật pháp… Thủ tướng đề nghị phía Đan Mạch tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng động đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Đan Mạch có cuộc sống ổn định, phát triển; đóng góp vào quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước, 2 dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Morgens Lykketoft bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp; cho biết, đoàn Quốc hội Đan Mạch sang thăm chính thức Việt Nam gồm có đại diện các đảng phái chính trị trong Quốc Hội Đan Mạch, với mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực nhất là hợp tác giữa 2 Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Morgens Lykketoft, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung cả 2 nước, Việt Nam và Đan Mạch.

Chủ tịch Quốc hội Morgens Lykketoft khẳng định Quốc hội Đan Mạch luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Chính phủ 2 nước nhất là các hoạt động hợp tác theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời cũng đề xuất 2 bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách tư pháp, cho đây là lĩnh vực tiềm năng hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên