Thủ tướng: Không để Việt Nam thành bãi thải công nghiệp lạc hậu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không cho phép các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường.

Sáng 30/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV. Đây là sự kiện lớn của ngành Tài nguyên và Môi trường và của quốc gia được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo, đại diện của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học... đã tham dự Hội nghị môi trường toàn quốc lần này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV

Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ môi trường 5 năm qua khẳng định những bước tiến tích cực trong hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bộ máy và huy động các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường cũng như công tác thanh tra, xử lý vi phạm về môi trường, ứng phó với những vấn đề môi trường toàn cầu…

Tính đến cuối năm ngoái đã có gần 190/209 khu công nghiệp đã có và đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 392/ 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cơ bản đã hoàn thành các biện pháp xử lý không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Tuy nhiên, hội nghị cũng đưa ra cảnh báo của các chuyên gia môi trường quốc tế, trong 10 năm tới GDP của Việt Nam có thể tăng gấp đôi, nhưng nếu không quan tâm đúng mức, thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay; thậm chí đến năm 2025 có thể gấp 4 đến 5 lần; tính trung bình cứ tăng 1% GDP thì thiệt hại do ô nhiễm môi trường sẽ làm mất đi 3% GDP….

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực bước đầu đạt được trong công tác bảo vệ môi trường 5 năm qua, đồng thời cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là ô nhiễm, suy thoái môi trường vẫn tăng ở một số khu vực; tài nguyên thiên nhiên vẫn còn bị khai thác quá mức, thiếu bền vững; nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn chồng chéo, trùng lắp, tính khả thi chưa cao, thực thi pháp luật chưa nghiêm; vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng tinh vi, nghiêm trọng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Không để nước ta trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu của các nước phát triển…”.

Trên thực tế vẫn còn tình trạng coi trọng các lợi ích kinh tế trước mắt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi trường bền vững lâu dài. Trước thực trạng này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường gắn với hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tăng cường công tác truyền thông nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển xã hội văn minh, người dân có lối sống, cách ứng xử thân thiện với môi trường; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở các địa phương, cấp huyện, xã, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, ưu tiên vốn đầu tư giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân cũng như khuyến khích xã hội hóa, đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, nhất là về thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt tập trung; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, phát triển công nghiệp “carbon thấp”. Chú trọng nâng cao thành tố môi trường trong cơ cấu giá trị của hàng hóa, dịch vụ, hình thành các sản phẩm “xanh”, dịch vụ “xanh” thân thiện với môi trường. Không cho phép các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, kiểm soát chặt chẽ không để nước ta trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu của các nước phát triển…”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm quan triển lãm về môi trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công cụ đánh giá môi trường chiến lược, cơ sở dữ liệu môi trường để dự báo, phòng ngừa các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát chặt nguồn phát sinh, việc lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không để tái gây ô nhiễm môi trường; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế tranh thủ nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường; coi trọng thực hiện các cam kết quốc tế, nỗ lực thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững sau 2015 của Liên Hợp Quốc phù hợp với điều kiện của đất nước, thể hiện Việt Nam là thành viên, đối tác có trách nhiệm trong nỗ lực chung giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa của các Cơ quan Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, các quốc gia, các tổ chức và bạn bè quốc tế trong công tác bảo vệ môi trường và khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, đóng góp tích cực cùng cộng đồng quốc tế để giữ gìn môi trường mãi xanh của thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X

VOV.VN- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X

VOV.VN- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban chấp hành mới.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10

Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi
Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 nhận định mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 nhận định mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?
Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng
Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

Đưa 8 vụ án tham nhũng trọng điểm ra xét xử trước Đại hội Đảng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 8 vụ án trọng điểm ra xét xử sơ thẩm trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển
Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển

VOV.VN - Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành địa chất khoáng sản Việt Nam.

Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển

Ngành Địa chất cần được tạo điều kiện phát triển

VOV.VN - Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành địa chất khoáng sản Việt Nam.

Bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng
Bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng

VOV.VN - Về khoản 3, Điều 37 Dự thảo Luật báo chí sửa đối quy định: “Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin....".

Bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng

Bảo vệ nguồn tin của báo chí là vô cùng quan trọng

VOV.VN - Về khoản 3, Điều 37 Dự thảo Luật báo chí sửa đối quy định: “Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin....".