Thủ tướng làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

(VOV) -Thủ tướng nêu rõ: cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã đến thăm, làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trong khuôn khổ pháp luật…

Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính Phủ: Cả nước hiện có 13 tôn giáo với 36 tổ chức và 1 pháp môn tu hành đã được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động với gần 24 triệu tín đồ, chiếm khoảng 27% dân số cả nước.

Đối với những người không theo tôn giáo nào nhưng đại đa số lại có tín ngưỡng với các tập tục thờ cúng tổ tiên, thờ thần, thờ mẫu, thờ thành hoàng làng cũng như những người có công với đất nước nên theo thống kê hiện có tới 95 dân số nước ta có đời sống tín ngưỡng…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng khẳng định: Về cơ bản các tổ chức tôn giáo đồng thuận và hoạt động tuân thủ pháp luật; các tổ chức tôn giáo cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và mở rộng các hoạt động quốc tế, góp phần để quốc tế hiểu về chính sách đổi mới và chuyển biến đời sống tôn giáo ở nước ta.

Một số vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự trong tôn giáo, đó là tình trạng khiếu kiện, khiếu nại về đất đai, cơ sở thờ tự tôn giáo; hoạt động tôn giáo trái quy định; lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng, dân chủ, nhân quyền để chống đối chính quyền, gây mất an ninh, trật tự… Trong khi đó, tổ chức và cán bộ của hệ thống quản lý nhà nước về tôn giáo còn nhiều bất cập, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo từ trung ương đến địa phương còn chưa mạnh cả về công tác tham mưu, quản lý đến hướng dẫn…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đã làm được trong năm qua, góp phần tích cực, thiết thực và quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác vận động quần chúng trong đồng bào có đạo đã góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đề ra chủ chương, chính sách đúng đắn về công tác tôn giáo nên đã đem lại kết quả ngày càng tích cực và ổn định. Tuyệt đại đa số đồng bào có đạo tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng cũng ngày càng được bảo đảm. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao tự do tín tưỡng tôn giáo ở Việt Nam… Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Thủ tướng nêu rõ trước hết phải dựa vào thể chế, phải tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá các văn bản pháp luật, pháp quy của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực này để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung bảo đảm hành lang pháp lý cụ thể hóa ngày càng hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, trong đó cần sớm tiến hành tổng kết Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo vững vàng về chính trị, nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cũng như nâng cao trình độ, hiểu biết về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Thủ tướng lưu ý cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền để dư luận, nhất là dư luận quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng về các chính sách đổi mới và chuyển biến tích cực của đời sống tôn giáo ở nước ta.

Cùng với tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân về tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, Thủ tướng yêu cầu cán bộ làm công tác tôn giáo đề cao cảnh giác, kiên quyết, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để bịa đặt, vu khống nhằm chống phá chế độ, gây mất ổn định của đất nước…

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành liên quan cùng các địa phương lên phương án và thống nhất phương thức xử lý cụ thể, dứt điểm các đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai, tài sản, cơ sở thời tự tôn giáo…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã định hướng giải quyết một số kiến nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác tôn giáo cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp mặt các thành viên Chính phủ qua các thời kỳ
Thủ tướng gặp mặt các thành viên Chính phủ qua các thời kỳ

(VOV) -Thủ tướng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục có những đóng góp quý báu cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Thủ tướng gặp mặt các thành viên Chính phủ qua các thời kỳ

Thủ tướng gặp mặt các thành viên Chính phủ qua các thời kỳ

(VOV) -Thủ tướng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục có những đóng góp quý báu cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IRRI
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IRRI

(VOV) -Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác tốt đẹp và hiệu quả hơn nữa với Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI) thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IRRI

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc IRRI

(VOV) -Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác tốt đẹp và hiệu quả hơn nữa với Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI) thời gian tới.