Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu

VOV.VN-Thủ tướng đánh giá cao chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Lai Châu đã nỗ lực đạt được những kết quả kinh tế-xã hội khá toàn diện.

Chiều 29/7 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu về tình hình kinh tế-xã hội.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hình tỉnh Lai Châu sau 9 năm chia tách, thành lập, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Giàng khẳng định: Lai Châu đã phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2004-2012 bình quân đạt 12,3%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm ngoái đạt trên 12 triệu đồng. Lai Châu bước đầu hình thành một số vùng sản xuất lúa tập trung…

Tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Huổi Quảng, Bản Chát gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu (Ảnh VGP)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Lai Châu đã nỗ lực đạt được những kết quả kinh tế-xã hội khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra, Lai Châu cần phấn đấu nhiều hơn nữa theo hướng tập trung mạnh vào khai thác tiềm năng, lợi thế để tiếp tục bứt phá. Thủ tướng cho rằng, trước hết lãnh đạo tỉnh Lai Châu tiếp tục năng động, sáng tạo trong khai thác tiềm năng lợi thế về phát triển nông nghiệp; lâm nghiệp; cây công nghiệp; chăn nuôi gia súc, gia cầm...gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lai Châu phát huy tiềm năng phát triển thủy điện – một ngành kinh tế động lực thúc đẩy phát phát triển kinh tế của Lai Châu nói riêng và của cả vùng nói chung. Thủ tướng cũng lưu ý Lai Châu quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, điện... nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhấn mạnh tỷ lệ hộ nghèo của Lai Châu còn cao (gần 32%), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lai Châu dồn sức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững cũng như thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội như dạy nghề, tạo việc cho người dân địa phương.

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ luôn quan tâm và hỗ trợ Lai Châu vươn lên thoát nghèo, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương trên cả nước. Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Lai Châu liên quan đến bố trí vốn đầu tư xây dựng một số tuyến giao thông trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương như tuyến đường nối cao tốc Hà Nội – Lao Cai với thị xã Lai Châu – Ma Lù Thàng; tuyến đường Pa Tần- Mường Tè cũng như tuyến đường Mường Nhé – Pắc Ma./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Lai Châu
Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Lai Châu

Lai Châu đã công bố danh sách chính thức gồm 10 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và 76 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Lai Châu

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Lai Châu

Lai Châu đã công bố danh sách chính thức gồm 10 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và 76 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực
Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực

(VOV) -Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực, phát triển ngành nghề nông nghiệp gắn với sản phẩm địa phương.

Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực

Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực

(VOV) -Lai Châu cần xác định rõ những mô hình kinh tế chủ lực, phát triển ngành nghề nông nghiệp gắn với sản phẩm địa phương.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Lai Châu
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Lai Châu

(VOV) - Chủ tịch đã đến thăm nơi thực dân Pháp lưu đày luật sư yêu nước Nguyễn Hữu Thọ.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Lai Châu

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Lai Châu

(VOV) - Chủ tịch đã đến thăm nơi thực dân Pháp lưu đày luật sư yêu nước Nguyễn Hữu Thọ.

Hơn 11.000 cử tri Lai Châu bầu cử bổ sung đại biểu HĐND
Hơn 11.000 cử tri Lai Châu bầu cử bổ sung đại biểu HĐND

(VOV) -Đến 10h sáng, đã có trên 80% cử tri ở các xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu.

Hơn 11.000 cử tri Lai Châu bầu cử bổ sung đại biểu HĐND

Hơn 11.000 cử tri Lai Châu bầu cử bổ sung đại biểu HĐND

(VOV) -Đến 10h sáng, đã có trên 80% cử tri ở các xã, thị trấn hoàn thành việc bỏ phiếu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu cần tìm phương hướng cho xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu cần tìm phương hướng cho xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

(VOV) -Ông Nguyễn Khắc Chử, Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất 39/49 phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

(VOV) -Ông Nguyễn Khắc Chử, Chủ tịch UBND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất 39/49 phiếu.