Thủ tướng Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tài chính Việt Nam

VOV.VN - Bộ Tài chính hai nước Việt Nam, Lào tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Chiều 30/03, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Thonglune Sisulith đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tài chính Việt Nam do ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 29 – 30/3.

Thủ tướng Lào tiếp Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Thonglune Sisulith hoan nghênh ông Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào; trân trọng chuyển lời hỏi thăm tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam; bày tỏ hài lòng về sự phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Thonglune Sisulith đánh giá, chuyến thăm và làm việc của đoàn lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đang có nhiều hoạt động chuẩn bị  kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; đề nghị, thời gian tới, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam (trái) và Bộ trưởng Tài chính Lào dự Hội thảo cấp cao về công tác quản lý ba đơn vị ngành dọc.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chân thành cảm ơn Thủ tướng Thonglune Sisulith đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam đến đồng chí Thủ tướng, các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ Lào; cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Lào đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho ngành Tài chính hai nước phối hợp chặt chẽ, góp phần vào phát triển kinh tế -xã hội của mỗi nước. 

Báo cáo với Thủ tướng Thonglune Sisulith về kết quả Hội thảo cấp cao về công tác quản lý ba đơn vị ngành dọc thuộc Bộ Tài chính gồm thuế, hải quan, kho bạc diễn ra vào sáng nay (30/3), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam đã trao đổi với Bộ Tài chính Lào về những thế mạnh và hiệu quả của mô hình ngành dọc và một số bài học kinh nghiệm sau 25 năm xây dựng và phát triển của hệ thống kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, hải quan theo mô hình ngành dọc của Bộ Tài chính Việt Nam. Bộ trưởng hy vọng, những kinh nghiệm này sẽ là cơ sở để Bộ Tài chính Lào cân nhắc, lựa chọn bước đi thích hợp cho việc hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống kho bạc, thuế và hải quan của Lào.

Toàn cảnh Cuộc họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào.
Chiều cùng ngày, đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào, dưới sự chủ trì của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdi Duangdi và Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng. 

Tại Cuộc họp, hai bên đã cùng nhau tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và thảo luận về chương trình, kế hoạch hợp tác năm 2017; cập nhật, trao đổi tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả thực hiện các hoạt động quản lý tài chính - ngân sách của mỗi nước; trao đổi, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính hai nước trong thời gian tới.

Bộ Tài chính Lào đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình, thiết thực của Bộ Tài chính Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và ngân sách hạn hẹp nhưng Bộ Tài chính Việt Nam đã cố gắng bảo đảm triển khai đúng thời gian, chất lượng các dự án xây dựng, nâng cấp các cơ sở đào tạo của Bộ Tài chính Lào ở miền Nam và miền Trung Lào; bảo đảm duy trì các hoạt động chuyên gia, tư vấn, các đoàn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực trong xây dựng chính sách, tổ chức bộ máy và xây dựng các quy trình nghiệp vụ cho phía Lào; đặc biệt, Bộ Tài chính Việt Nam đã có sự hỗ trợ rất hiệu quả đối với hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cho Bộ Tài chính Lào.

Lễ ký kết biên bản cuộc họp

Hai bên nhất trí thông qua Kế hoạch hợp tác năm 2017 và xác định mục tiêu ưu tiên hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Lào về công tác cải cách thể chế và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến các vấn đề quản lý nợ công, thu ngân sách, triển khai tổ chức ba ngành dọc thuế, hải quan, kho bạc nhà nước...; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Tài chính Lào, nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy tại các trường thuộc Bộ Tài chính, thông qua việc cấp học bổng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Việt Nam, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tại Việt Nam và Lào, cung cấp giáo trình, giáo án giảng dạy, tổ chức thực tập tại các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là ở cấp lãnh đạo Bộ về những nội dung quan trọng, mang tầm chiến lược; tiếp tục triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất các trường thuộc Bộ Tài chính Lào như dự án Học viện Kinh tế-Tài chính Đông Khăm Xạng giai đoạn 3 và dự án cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào tại tỉnh Chăm-pa-xắc; tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu cán bộ, công chức ngành tài chính hai nước, theo hướng gọn nhẹ, kết hợp với trao đổi nghiệp vụ và công tác chuyên môn.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdi Duangdi và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã chứng kiến Lễ ký Biên bản Cuộc họp lần thứ 13 Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chiều tối 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN -Chiều tối 23/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Chiều 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc tiếp đón và làm việc với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Chiều 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc tiếp đón và làm việc với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith

VOV.VN - Chủ tịch nước: Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith

VOV.VN - Chủ tịch nước: Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.