Thủ tướng lưu ý vấn đề quản lý chất thải y tế

VOV.VN - Đến nay mới chỉ có 54% bệnh viện có hệ thống kiểm soát chất thải y tế

Tại hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020, diễn ra tại Hà Nội ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý vấn đề quản lý chất thải y tế. Đến nay mới chỉ có 54% bệnh viện có hệ thống kiểm soát. Đây là vấn đề cần có sự vào cuộc của cả trung ương và địa phương, đặc biệt phải tạo cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư đảm bảo quản lý an toàn chất thải y tế.

thu tuong yeu cau nganh y te khong de dich benh lon xay ra hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành y tế nỗ lực phấn đấu rút ngắn khoảng cách, đưa nền y tế nước nhà sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ tốt hơn, chăm sóc tốt hơn sức khoẻ của nhân dân, Thủ tướng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế cần thực hiện trong thời gian tới, trước hết phải làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, tuyệt đối không để dịch bệnh lớn xảy ra. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phân tích sự cần thiết tiếp tục xây dựng những thiết chế, nhân rộng các mô hình như trạm y tế xã, bác sỹ gia đình... bằng cả nguồn lực của nhà nước và xã hội thông qua các cơ chế chính sách hợp lý để đáp ứng nhu cầu người dân cũng như nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới được Thủ tướng chỉ rõ, đó là: Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh, gắn với giảm tải ở các bệnh viện. Không chỉ tập trung đào tạo đội ngũ thầy thuốc vừa hồng, vừa chuyên có năng lực, trình độ chuyên môn cao và y đức tốt mà còn phải phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh gắn kết với các bệnh viện hạt nhân tuyến cuối, tuyến trung ương, tăng cường kết nối bệnh viện huyện với bệnh viện tỉnh nhằm chuyển giao kỹ thuật cao, trao đổi kinh nghiệm khám chữa bệnh; đồng thời thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các bệnh viện chất lượng cao...


Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với khen thưởng, biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến…/.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra
Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế phải làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, tuyệt đối không để dịch bệnh lớn xảy ra, bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ người dân.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế không để dịch bệnh lớn xảy ra

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành y tế phải làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, tuyệt đối không để dịch bệnh lớn xảy ra, bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ người dân.

Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao
Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, chú trọng đấu tranh, phản bác các luận điệu mạo danh, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ cấp cao.

Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao

Phó Thủ tướng: Chú trọng phản bác luận điệu bôi nhọ cán bộ cấp cao

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, chú trọng đấu tranh, phản bác các luận điệu mạo danh, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ cấp cao.