Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam để đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chiều 18/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Đan Mạch John Nielsen tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Đại sứ John Nielsen trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trên các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục cùng Đan Mạch nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn ngài Đại sứ dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Đan Mạch. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước cũng như những kết quả hợp tác cụ thể đạt được, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng mong muốn hai bên tập trung khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế hợp tác phát triển; không ngừng tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, trao đổi đoàn các cấp; cùng nhau nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Đan Mạch đạt con số ấn tượng hơn cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng…

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán đi tới ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do với các đối tác, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu sẽ mở ra nhiều triển vọng, cơ hội cho các hoạt động hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch cũng như giữa Việt Nam với các đối tác. 

Thủ tướng cũng cảm ơn Đan mạch đã hỗ trợ nguồn vốn ODA lớn cho Việt Nam, khoảng 1 tỷ USD và cho biết nguồn vốn này đã được quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả cho các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng mong muốn Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam để đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân; mong muốn Đan Mạch tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Đan Mạch có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với xã hội sở tại, qua đó góp phần vào sự phát triển của Đan Mạch cũng như vào sự phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước.

Thủ tướng mong muốn Đại sứ John Nielsen với sự hiểu biết sâu rộng về đất nước và con người Việt Nam, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Đam Mạch.

Về phần mình, Đại sứ John Nielsen cho rằng, với sự nỗ lực của cả hai bên, thời gian qua quan hệ hợp tác Việt Nam-Đan Mạch có sự phát triển sâu rộng, toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho cả 2 nước; khẳng định Đan Mạch luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Đan Mạch cũng sẽ tiếp tục dành ODA cho Việt Nam; tập trung hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chú trọng thúc đẩy hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nước, 2 dân tộc.

Đại sứ John Nielsen khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào ông cũng sẽ luôn là cầu nối hữu nghị, góp phần tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO
Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO

VOV.VN - “Tôi không nghĩ rằng Đan Mạch hiểu đầy đủ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu gia nhập liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu”, Đại sứ Nga cho biết.

Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO

Đan Mạch nguy cơ đối mặt với tên lửa Nga nếu tham gia lá chắn NATO

VOV.VN - “Tôi không nghĩ rằng Đan Mạch hiểu đầy đủ về những hậu quả sẽ xảy ra nếu gia nhập liên minh phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu”, Đại sứ Nga cho biết.

Hoạt động của Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch tại Hà Nội và TP HCM
Hoạt động của Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch tại Hà Nội và TP HCM

VOV.VN -Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về lĩnh vực giáo dục đào tạo với Việt Nam.

Hoạt động của Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch tại Hà Nội và TP HCM

Hoạt động của Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch tại Hà Nội và TP HCM

VOV.VN -Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về lĩnh vực giáo dục đào tạo với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Tổng Thư ký LHQ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Tổng Thư ký LHQ

VOV.VN- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Tổng Thư ký LHQ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Tổng Thư ký LHQ

VOV.VN- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế.

Đại sứ Đan Mạch: “Điều tôi hối tiếc nhất là phải rời Việt Nam“
Đại sứ Đan Mạch: “Điều tôi hối tiếc nhất là phải rời Việt Nam“

VOV.VN - "Trong thời gian sống ở đây, Hà Nội đã trở thành ngôi nhà, quê hương của tôi", Đại sứ John Nielsen nói.

Đại sứ Đan Mạch: “Điều tôi hối tiếc nhất là phải rời Việt Nam“

Đại sứ Đan Mạch: “Điều tôi hối tiếc nhất là phải rời Việt Nam“

VOV.VN - "Trong thời gian sống ở đây, Hà Nội đã trở thành ngôi nhà, quê hương của tôi", Đại sứ John Nielsen nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria

VOV.VN -Cộng đồng người Việt luôn đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như tham gia tích cực gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bulgaria

VOV.VN -Cộng đồng người Việt luôn đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như tham gia tích cực gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc.

Việt Nam-Đan Mạch tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo
Việt Nam-Đan Mạch tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo

VOV.VN -Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch Christine Antorini: Đan Mạch ưu tiên hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục đào tạo với Việt Nam.

Việt Nam-Đan Mạch tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo

Việt Nam-Đan Mạch tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo

VOV.VN -Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch Christine Antorini: Đan Mạch ưu tiên hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục đào tạo với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bulgaria
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bulgaria

VOV.VN- Bulgaria ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU cũng như việc sớm hoàn tất và ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam – EU.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bulgaria

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Bulgaria

VOV.VN- Bulgaria ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU cũng như việc sớm hoàn tất và ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam – EU.