Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu thăm chính thức Kazakhstan

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Kazakhstan nhằm triển khai tích cực chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam

Chiều tối nay (14/9) theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã đến sân bay quốc tế Astana, thủ đô Astana, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan trong hai ngày 14 và 15/9 theo lời mời của Thủ tướng Kazakhstan Karim Masimov.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn Chính phủ nước ta tổ chức ngay tại sân bay Astana. Tham dự có các quan chức cấp cao chính phủ Kazakhstan, lãnh đạo thành phố Astana, đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan, đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán nước ta cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Kazakhstan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Kazakhstan nhằm triển khai tích cực chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế; củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam ở Châu Âu và thế giới.

Trong chuyến thăm lần này tới Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ cùng các nhà lãnh đạo Kazakhstan thảo luận và thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, giáo dục, năng lượng, dầu khí…

Dự kiến theo chương trình làm việc, ngày mai tại thủ đô Astana, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Kazakhstan, chào xã giao Tổng thống Kazakhstan và gặp chủ tịch thượng viện Kazakhstan. Thủ tướng cũng sẽ dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên