Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp cộng đồng người Việt tại Kazakhstan

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan tiếp tục nỗ lực thắt chặt quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Kết thúc thành công tham dự Lễ ký chính thức Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu cũng như tiến hành các cuộc gặp cấp cao với Thủ tướng 5 nước thành viên liên minh này, sáng nay (30/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã rời tỉnh Burabai đến Thủ đô Astana của Kazakhstan. 

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Kazakhstan.

Thủ tướng nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Việt tại Kazakhstan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Văn Hòa: Kazakhstan là quốc gia có diện tích trên 2,7 triệu km2 nhưng dân số chỉ có gần 18 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người ở quốc gia này năm ngoái đã đạt 13.000 USD.

Kazakhstan là quốc gia có trữ lượng dầu khí đứng hàng đầu thế giới và lượng dự trữ vàng, ngoại tệ lên tới trên 102 tỷ USD. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan còn ở mức thấp và mới chỉ dừng lại ở con số 240 triệu USD trong năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: điện thoại, thủy sản, rau quả, máy vi tinh, sản phẩm linh kiện và điện tử, hạt điều, hạt tiêu, sản phẩm dệt may…

Kazakhstan chủ yếu xuất sang Việt Nam các mặt hàng như: sắt thép, kim loại thường, bông…Hợp tác năng lượng dầu khí giữa hai nước cũng đã được khai thông với việc ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Công ty dầu khí quốc gia Kazakhstan (KazMunaigas). Lượng khách du lịch Kazakhstan sang Việt Nam khoảng 1.000 người mỗi năm.

Cộng đồng người Việt ở Kazakhstan chủ yếu sống tập trung ở Anmatu và phần lớn có thẻ định cư, làm ăn sinh sống ổn định. Bà con luôn chấp hành pháp luật của nước sở tại, hòa nhập với cộng đồng và luôn hướng về quê hương với những việc làm thiết thực…

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Mặc dù Việt Nam - Kazakhstan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tuy nhiên, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp, chưa khai thác những tiềm năng, thế mạnh mà hai nước có thể bổ trợ cho nhau cùng phát triển, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, dầu khí, du lịch.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam là quốc gia đầu tiên hôm qua đã chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, là bước đột phá để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với 5 nước thành viên Liên minh nói chung và với Kazakhstan nói riêng, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: “Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan tiếp tục nỗ lực thắt chặt quan hệ chính trị tốt đẹp, thông qua cơ quan Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở đây để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đồng thời, hết sức cố gắng thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch... Thương mại phát triển thì Việt Nam có điều kiện phát triển, có điều kiện để tăng trưởng kinh tế vì hàng hóa sản xuất ở Việt Nam nhiều ít phụ thuộc vào xuất khẩu như dệt may, da giầy, một số mặt hàng công nghiệp như điện tử. Chủ trương của Chính phủ hết sức mở rộng thị trường thông qua ký kết các Hiệp định thương mại tự do…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Đại sứ quán tại Kazakhstan và các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh đầu tư của Việt Nam vào Kazakhstan trong lĩnh vực bạn cho nhu cầu cũng như thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí, du lịch, lao động, hợp tác giáo dục đào tạo...Đại sứ quán và Ban Chấp hành Hội người Việt tại Kazakhstan nắm chắc tình hình và quan tâm hơn đến đời sống của bà con người Việt, phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo Công ty Dầu khí quốc gia KazMunaiGas, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Kazakhstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Kazakhstan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Kazakhstan

VOV.VN - Đại sứ Zhumakhanov đề nghị 2 bên tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Kazakhstan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Kazakhstan

VOV.VN - Đại sứ Zhumakhanov đề nghị 2 bên tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Kazakhstan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Kazakhstan

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tích cực hơn nữa tìm hiểu thị trường của nhau, tiếp tục duy trì và củng cố hợp tác trong các lĩnh vực then chốt,

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Kazakhstan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Kazakhstan

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tích cực hơn nữa tìm hiểu thị trường của nhau, tiếp tục duy trì và củng cố hợp tác trong các lĩnh vực then chốt,

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan

VOV.VN -Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan

VOV.VN -Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Kazakhstan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Kazakhstan

VOV.VN -Chiều tối nay sẽ diễn ra lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á – Âu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Kazakhstan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Kazakhstan

VOV.VN -Chiều tối nay sẽ diễn ra lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á – Âu

Việt Nam-Kazakhstan đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam-Kazakhstan đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng nước chủ nhà Karim Massimov.

Việt Nam-Kazakhstan đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam-Kazakhstan đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng nước chủ nhà Karim Massimov.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan thăm Việt Nam
Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm của Đoàn nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam – Kazakhstan

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan thăm Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm của Đoàn nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam – Kazakhstan

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

VOV.VN - Đại diện khối lập pháp Kazakhstan đã thông báo chiến lược phát triển của quốc gia này cho tới năm 2020.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan

VOV.VN - Đại diện khối lập pháp Kazakhstan đã thông báo chiến lược phát triển của quốc gia này cho tới năm 2020.

Khai trương Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam
Khai trương Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam

VOV.VN -Sáng 30/3, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Đại sứ quán tại số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.

Khai trương Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam

Khai trương Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam

VOV.VN -Sáng 30/3, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương Đại sứ quán tại số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.