Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kazakhstan

Chiều nay (15/9) theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Kazakhstan Nursultan A. Nazarbayev, Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Kasym Jomart Kemelevich.

>> Việt Nam và Kazakhstan thống nhất đẩy mạnh quan hệ hợp tác 

Hội kiến Tổng thống Nazarbayev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Kazakhstan tươi đẹp, mến khách; bày tỏ ấn tượng về tốc độ phát triển kinh tế của Kazakhstan, nhất là được tận mắt chứng kiến những công trình to lớn, hiện đại đã và đang được xây dựng tại thủ đô Astana. Thủ tướng khẳng định, việc củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt, lâu dài với Kazakhstan là một trong những ưu tiên quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng thống Nazarbayev hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức Kazakhstan, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng thống đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Carim Maxilốp. Đây sẽ là cơ sở để hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, giáo dục, du lịch, hợp tác sử dụng lao động…

Tổng thống Nazarbayev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng: quan hệ hữu nghị, truyền thống, tốt đẹp Việt Nam – Kazakhstan là cơ sở vững chắc để hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ngày càng hiệu quả, vì lợi ích của cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng mời Tổng thống Nazarbayev thăm Việt Nam. Tổng thống Nazarbayev vui vẻ nhận lời mời và thời gian cụ thể sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Kasym Jomart Kemelevich Tokaev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan. Thủ tướng bày tỏ: Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây trong đó có nhân dân Kazakhstan dành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan, trên cơ sở tin cậy, lâu dài và cùng có lợi.

Thủ tướng thông báo các văn kiện mà hai nước ký kết trong chuyến thăm lần này là cơ sở pháp lý thuận lợi để tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thủ tướng mong muốn Quốc hội Kazakhstan và cá nhân Ngài Chủ tịch Tokaev quan tâm, tạo điều kiện sớm phê chuẩn các Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên, đồng thời thúc đẩy đàm phán ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tạo cơ sở  quan trọng để hai nước xúc tiến hợp tác đầu tư thời gian tới.

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt nam và cộng đồng người Việt tại Kazakhstan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Kazakhstan dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Kazakhstan. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Kazakhstan  do Phòng thương mại và công nghiệp hai nước tổ chức. Diễn đàn thu hút hơn 200 doanh nghiệp hai nước tham dự, trong đó có hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với tiềm năng hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Sự xuất hiện của hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Chính phủ hai nước cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống bằng những việc làm cụ thể trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi nước vì sự thịnh vượng chung của cả hai bên.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov khẳng định: Chính phủ Việt Nam và Kazakhstan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh hợp tác đầu tư và phát triển thương mại. Sau khi khái quát tình hình kinh tế xã hội của đất nước và những tiềm năng, thế mạnh hợp tác phát triển của Việt nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: sự thành công của các doanh nghiệp Kazakhstan cũng chính là thành công của Việt nam.

Tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt nam sẽ rời Thủ đô Astana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kazakhstan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Đan Mạch trong ba ngày từ hôm nay đến ngày 17 tới theo lời mời của Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokle Rasmussen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên