Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm khu di tích lịch sử Hòn Đất (Kiên Giang)

Thủ tướng đã thắp hương mộ chị Phan Thị Ràng (bí danh Tư Phùng), người chiến sỹ kiên trung của cách mạng và đến thăm khu trưng bày chứng tích chiến tranh.

Sau khi đánh trống khai giảng năm học mới 2009-2010 và trồng cây lưu nịêm tại trường Trung học phổ thông Nam Thái Sơn, thuộc xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân đến thăm khu di tích lịch sử Hòn Đất – nơi vừa diễn ra mít-tinh kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiến thắng Ba Hòn.

Tại đây, Thủ tướng đã thắp hương mộ chị Phan Thị Ràng (bí danh Tư Phùng), người chiến sỹ kiên trung của cách mạng và đến thăm khu trưng bày chứng tích chiến tranh tại Trung tâm phát sóng truyền hình quốc gia và địa phương tại đỉnh Hòn Me. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 32 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang.

Khu trưng bày chứng tích chiến tranh hiện có hơn 60 hiện vật, gồm bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Ba Hòn, pháo 105 ly, vỏ bom, miểng đạn, súng cối, máy bay trực thăng và các loại vũ khí khí tài khác, mà Mỹ Ngụy đã dùng trong chiến tranh Việt Nam.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm thầy và trò Trường Trung học phổ thông Phan Thị Ràng ở xã Thổ Sơn. Đây là ngôi trường được Thủ tướng vận động các nhà tài trợ xây dựng năm 2004./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên