Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia

Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả với Bộ Thông tin Campuchia.  

“Tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia là tài sản vô giá cần gìn giữ và phát huy bền vững lâu dài cho các thế hệ mai sau” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy chiều nay (30/3) trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith đang ở thăm và làm việc tại nước ta.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Khieu Kanharith với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam; hoan nghênh hai Bộ tập trung thảo luận cụ thể hoá các lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực thông tin mà hai nước đã ký kết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác thông tin, truyền thông và báo chí; tăng cường trao đổi đoàn để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau cùng phát triển; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong lĩnh vực truyền thông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Khieu Kanharith

Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất trân trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Đây là tài sản vô giá có được từ sự nỗ lực rất lớn của hai dân tộc. Hai nước cần cùng nhau giữ gìn và phát huy bền vững, lâu dài cho các thế hệ mai sau; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển thịnh vượng.

Bộ trưởng Khieu Kanharith cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia xây dựng 3 đài phát sóng. Đây là công cụ tuyên truyền tích cực, phản bác các luận điều xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Campuchia và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Bộ trưởng Khieu Kanharith khẳng định: Hợp tác trong lĩnh vực thông tin nói chung và hợp tác báo viết, báo nói, báo hình và báo điện tử nói riêng giữa hai nước sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên