Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thế giới về biến đổi khí hậu

Bên lề Hội nghị Thế giới về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Copenhagen, Vương quốc Đan Mạch, chiều nay – 18/12 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Hà Lan Jan Peter.

Lúc này tại Thủ đô Copenhagen, vương quốc Đan Mạch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng gần 120 nhà lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đang tham dự Lễ khai mạc hội nghị Thế giới về biến đổi khí hậu.

Bên lề Hội nghị lần này, chiều nay – 18/12, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Hà Lan Jan Peter. Hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Hà Lan trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hà Lan Jan Peter bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Trong các nước châu Âu, Hà Lan là nước đứng 2 đầu tư vào Việt Nam và thứ 3 về kinh ngạch thương maị với 3 tỷ USD trong năm 2008. Các dự án của Hà Lan đầu tư tại Việt Nam đều đang đạt hiệu quả rất cao.

Trên cơ sở tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp kinh tế, đầu tư và thương mại Việt Nam - Hà Lan phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hà Lan liên tục cung cấp viện trợ ODA cho Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hà Lan cử chuyên gia bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước giúp Việt Nam trong các lĩnh vực này vì Việt Nam là một trong số ít nước bị thiệt hại nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu người dân.

Thủ tướng mong Chính phủ Hà Lan giúp đỡ nguồn lực để Việt Nam triển khai có hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng đê biển.

Thủ tướng Hà Lan Jan Peter bày tỏ khâm phục những thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; sẵn sàng đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  sang thăm Hà Lan để trực tiếp trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan như: quản lý tài nguyên nước, phát triển hệ thống đê biển, nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, vận tải biển…

Thủ tướng Hà Lan đề nghị Việt Nam cử lãnh đạo các bộ liên quan đến tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ và nông nghiệp sang Hà Lan để thảo luận các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác song phương.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nepal Madhav Kumar Nepal và Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammad Al ahmad Al-sabah.

Tiếp Thủ tướng Nepal Madhav Kumar Nepal, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ chí tình của nhân dân Nepal đối với sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, coi đây là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Việt Nam sẵng sàng tăng cường hợp tác với Nepal trên các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch, văn hóa… Đặc biệt là xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh về gạo, cao su, cà phê sang thị trường Nepal.

Sau khi thông báo tình hình Nepal, Thủ tướng Madhav Kumar Nepal bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là phát huy những thế mạnh về thủy điện và du lịch….Thủ tướng Madhav Kumar Nepal mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán tại Nepal. 

Phát biểu tại cuộc tiếp Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammad Al ahmad Al-sabah, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôi coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Kuwait, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí, năng lượng… Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Kuwait cam kết tham gia vào dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, xem xét tích cực việc cung cấp vốn cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông… Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị, Tổng Công ty Dầu khí Kuwait (KPC) và Petro Vietnam sớm ký thỏa thuận hợp tác tạo cơ sở hợp tác lâu dài giữa hai nước trên lĩnh vực dầu khí, tăng viện trợ phát triển hàng năm cho Việt Nam, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục đào tạo.

Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammad Al ahmad Al-sabah cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Kuwait mở Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Kuwait mong muốn hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực nông nghiệp và thúc đẩy để doanh nghiệp Kuwait tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng Kuwait khẳng định, sẵn sàng cung cấp một số học bổng cho sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí và đón nhận lao động của Việt Nam sang lao động tại Kuwait./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên