Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha và Algeria

Chiều 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Fernando Curcio Ruigomez, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và ngài Naceur Boucherit, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân Algeria chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chuẩn bị cho chuyến thăm Tây Ban Nha của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết
Tại buổi tiếp Đại sứ Tây Ban Nha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ngài Fernando Curcio Ruigomez nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa Việt Nam và Tây Ban Nha ngày càng phát triển sâu rộng và thiết thực hơn, mang lại lợi ích cho cả hai bên, Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp với các các bộ, ngành của Việt Nam chuẩn bị tốt cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Tây Ban Nha trong thời gian tới thành công tốt đẹp, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng hoan nghênh Tây Ban Nha đầu tư hạ tầng dự án tàu điện ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy các doanh nghiệp Tây Ban Nha đầu tư tại Việt Nam, tham gia các chương trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội...

Thủ tướng cho rằng, năm 2010 Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN và Tây Ban Nha là Chủ tịch EU sẽ là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói riêng và ASEAN-EU nói chung.
Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Fernando Curcio Ruigomez cho biết, Tây Ban Nha đang tích cực cùng các bộ, ngành của Việt Nam chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Ngài Fernando Curcio Ruigomez khẳng định mong muốn hợp tác của Tây Ban Nha với Việt Nam trên các lĩnh vực: Đầu tư hạ tầng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, viện trợ phát triển... Hiện Tây Ban Nha đã viện trợ 5 triệu USD triển khai hạ tầng dự án tàu điện ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ban Nha sẽ cấp khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD cho dự án này.

Cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong việc xây dựng ngôi nhà chung Liên hợp quốc tại Việt Nam, ngài Fernando Curcio Ruigomez cũng cho biết, Tây Ban Nha đang tích cực cùng các nước triển khai mô hình này và mong muốn tham gia các hoạt động xã hội tại Việt Nam, đặc biệt là chương trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam- Algeria lên 1 tỷ USD
Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Algeria ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp tích cực của ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Algeria đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư bước đầu thành công tại Algeria và mong muốn Chính phủ nước này tiếp tục tạo điều kiện để dự án được triển khai có hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam mong muốn và làm hết sức đưa quan hệ Việt Nam- Algeria ngày càng phát triển sâu rộng hơn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Ủy ban liên Chính phủ hai nước tổ chức họp hàng năm để thúc đẩy hợp tác và triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư của Việt Nam tại Algeria trên lĩnh vực năng lượng, hạ tầng...

Thủ tướng mong muốn dù ở cương vị công tác nào ngài Naceur Boucherit vẫn tiếp tục đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác của mình, ngài Naceur Boucherit bày tỏ tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam; khẳng định dù ở vị trí công tác nào cũng sẽ tích cực đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ngài Naceur Boucherit cho rằng, quan hệ hai nước đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư tại Algeria là lĩnh vực hợp tác mẫu mực giữa hai nước. Trên cơ sở thành công của dự án này, ngài Naceur Boucherit khẳng định mong muốn của Chính phủ Algeria tiếp tục triển khai các dự án về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hạ tầng... tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành công tại nước này, đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 1 tỷ USD trong những năm tới../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên