Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc UNESCO

(VOV) -Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đáng giá cao hoạt động vủa UNESCO đối với thế giới, khu vực Việt Nam...

Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc UNESCO bà Irina Bokova đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng bà Iriana Bokova sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 10 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bà Iriana Bokova nói riêng và UNESCO đối với Việt Nam trong những năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao hoạt động của UNESCO đối với thế giới, khu vực và Việt Nam trong sự phát triển hài hòa, bền vững, đồng thời khẳng định, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện với UNESCO.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova - Ảnh Chinhphu.vn (Ảnh minh họa)

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn UNESCO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, đề nghị ủng hộ các hồ sơ đề cử di sản thế giới của Việt Nam như: Hồ sơ quần thể danh thắng Tràng An ( Ninh Bình), quần thể Cát Bà (Hải Phòng), đờn ca tài tử Nam Bộ và Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam ủng hộ hợp tác giữa ASEAN với UNESCO, trong đó có ký hợp tác giữa hai bên.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Irina Bokova nhấn mạnh, Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng của UNESCO vào sự tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa các nước thành viên.

Bà Irina Bokova đánh giá cao Việt Nam trong việc giữ gìn và bảo vệ các di sản cũng như những tiến bộ trong phát triển giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu… Bà Irina Bokova khẳng định, UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc chuyển giao kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển bền vững; mong muốn sớm ký hợp tác giữa ASEAN và UNESCO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: CNTT là lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam
Thủ tướng: CNTT là lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam

(VOV) - "CNTT là một lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam trên nền tảng nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và được đào tạo cơ bản"

Thủ tướng: CNTT là lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam

Thủ tướng: CNTT là lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam

(VOV) - "CNTT là một lợi thế phát triển đặc biệt của Việt Nam trên nền tảng nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và được đào tạo cơ bản"

Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen Lê Quang Liêm
Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen Lê Quang Liêm

Huấn luyện viên của Lê Quang Liêm là ông Lâm Minh Châu cũng nhận được sự khen ngợi của Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen Lê Quang Liêm

Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen Lê Quang Liêm

Huấn luyện viên của Lê Quang Liêm là ông Lâm Minh Châu cũng nhận được sự khen ngợi của Thủ tướng.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam

(VOV) -Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội và Chính phủ đã góp phần tích cực để mỗi cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam

(VOV) -Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội và Chính phủ đã góp phần tích cực để mỗi cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) -Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đang có chuyến thăm nước ta

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) -Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đang có chuyến thăm nước ta