Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

VOV.VN -Tối 18/5, tại Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Nga, chiều tối nay theo giờ Việt Nam, 18/5, tại Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga. Cùng dự có Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Diễn đàn thu hút hàng trăm doanh nghiệp Việt và Nga tham dự.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga, do Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước tổ chức, thu hút hàng trăm doanh nghiệp hai nước tham dự, với kỳ vọng tìm cơ hội hợp tác vào thị trường hai nước. Lãnh đạo các bộ, ngành hai nước cũng đã tham dự để lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, nhằm thúc đẩy đầu tư – thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga.
Tiềm năng đầu tư và thương mại giữa hai nước còn rất lớn, nhưng đến nay, những con số thực tế còn thấp. Hiện Nga chỉ đứng thứ 17/112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 2 tỉ USD, tập trung vào những các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, chế tạo máy, dịch vụ du lịch … Còn các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 20 dự án sang Nga với tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, dịch vụ.

Tại diễn đàn này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu câu hỏi mà lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước đều cần quan tâm, đó là tại sao kim ngạch thương mại Việt Nam – Nga lại chỉ đạt 2 tỷ USD năm 2015; tại sao mức vốn đầu tư của doanh nghiệp hai nước vào thị trường của nhau còn thấp? Trong khi đó, có nhiều nước có tiềm lực kinh tế không bằng Nga, vẫn đầu tư vào Việt Nam với số vốn lớn hơn?

Để khắc phục tình trạng này, ở cấp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, khi hội đàm với Thủ tướng Medvedev, hai Thủ tướng đã thống nhất cần có giải pháp mạnh mẽ hơn, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại đầu tư, du lịch hai nước. Tại diễn đàn này, các doanh nghiệp cần thẳng thắn nêu lên những vướng mắc, khó khăn để các bộ, ngành hai nước tháo gỡ, hỗ trợ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga.
Thủ tướng nêu ra cơ hội đầu tư lớn mà doanh nghiệp hai nước cần tận dụng, đó là Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á – Âu với Việt Nam. Cùng với đề nghị các nhà đầu tư hai nước cần chủ động tìm hiểu về thị trường của nhau, Thủ tướng cho biết, Việt Nam là nước có tiềm năng du lịch, hấp dẫn du khách Nga. Cơ hội hợp tác phát triển du lịch khá rõ khi sắp tới, nhiều chuyến bay hai chiều Việt Nam và Nga được mở.

Đối với nhà đầu tư hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh về đầu tư giữa hai nước, có nhiều tiềm năng lớn. Các nhà đầu tư Việt Nam có thể nghiên cứu để đầu tư vào Nga trên một số lĩnh vực. Ngược lại những tiềm năng lớn của Nga đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nga đầu tư vào Việt Nam, nếu có dự án khả thi, công nghệ thiết bị tốt, để nắm bắt thời cơ khi Việt Nam có quan hệ thương mại với 210, đặc biệt là Hiệp định TPP. Việt Nam đã tham gia Cộng đồng ASEAN từ 1/12/2015. Thời cơ mới đã đến khi Hiệp định thương mại tự do Liên minh kinh tế Á Âu với Việt Nam có hiệu lực. Và đặc biệt nhiều sản phẩm của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Nga như nông, lâm, hải sản, các loại trái cây. Ngược lại Việt Nam có thể nhập khẩu một số sản phẩm như rượu, thịt, sản phẩm tiêu dùng từ Nga". 

Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý giữa công ty cổ phần tập đoàn T&T và công ty Herman&Smith.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, doanh nghiệp hai nước cũng có thể tìm cơ hội đầu tư ở cả lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục. Chính phủ Việt Nam tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư và tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư yên tâm làm ăn ở Việt Nam, với tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành hai nước cùng hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước. Phấn đấu đạt mục tiêu về kim ngạch thương mại mà Chính phủ hai nước đã đề ra, đó là đến năm 2020 đạt 10 tỷ USD.  

Lễ ký hợp đồng nguyên tắc mua lại 51% công ty cổ phần Russia Fish của công ty thủy sản hùng vương.
Phát biểu tại Diễn đàn, đại diện lãnh đạo Bộ phát triển kinh tế Nga khẳng định, hai nước đang tăng cường các hoạt động trao đổi hàng hóa, nhất là hàng hóa có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Việt Nam là nước đầu tiên đã ký hiệp định FTA với Liên minh Kinh tế Á-Âu; đây sẽ là cơ hội rộng mở thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Liên bang Nga hoan nghênh các dự án đầu tư của Việt Nam vào Liên bang Nga và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác. 

Lãnh đạo Bộ phát triển kinh tế Nga khẳng định, trên cơ sở những tiền đề đã có, hai bên đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Liên bang Nga cũng sẵn sàng chia sẻ, hợp tác đầu tư kinh nghiệm với Việt Nam trong các dự án công nghệ hiện đại như năng lượng tái tạo, công nghệ bảo vệ môi trường.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo bộ ngành hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết một số dự án hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Cũng trong chiều tối nay, tại Trung tâm thương mại Hà Nội – Moscow, TP. Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khai trương Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây là Ngân hàng duy nhất của Việt Nam có đại diện thương mại tại Liên bang Nga. Cuối năm 2015,  BIDV và một số đối tác Nga đã triển khai thành công kênh thanh toán song phương bằng đồng nội tệ, giúp giao dịch thanh toán giữa hai nước được khơi thông, tạo thuận lợi giao thương giữa doanh nghiệp hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow
Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng V.l Lenin tại Thủ đô Moscow, Nga.

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng Lăng Lenin tại Moscow

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng V.l Lenin tại Thủ đô Moscow, Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào Lăng viếng Lenin
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào Lăng viếng Lenin

VOV.VN - Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Vladimir Ilich Lenin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào Lăng viếng Lenin

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào Lăng viếng Lenin

VOV.VN - Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Vladimir Ilich Lenin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Ngày 17/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và gặp thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

VOV.VN - Ngày 17/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và gặp thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.