Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật với bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 18/5, tại Trung tâm thương mại Hà Nội – Moscow (Incentra) ở Thủ đô Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật với bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Liên bang Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nga.

Cùng tham dự buổi gặp có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ Việt Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn, đại diện các hội đoàn người Việt cùng hàng trăm người Việt đang sinh sống, làm ăn ở các vùng khác nhau tại LB Nga.

Ngay từ khi bắt đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn được lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con cộng đồng người Việt trước khi mình phát biểu. Bà con cộng đồng người Việt tại LB Nga rất phấn khởi vì đây là dịp được trực tiếp gặp gỡ và được nghe Thủ tướng giải đáp những vấn đề mà mình quan tâm. Các ý kiến phát biểu mong muốn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết về chính sách của nhà nước Việt Nam đối với kiều bào trong giai đoạn mới; về việc cử sinh viên đi học những ngành học mới và mũi nhọn để phục vụ mục tiêu hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước, cũng như nhà nước quan tâm tạo điều kiện và tiếp nhận những sinh viên này về nước làm việc sau khi tốt nghiệp; về những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng và những kỳ vọng của Thủ tướng đối với cộng đồng người Việt tại LB Nga.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội người Việt tại LB Nga bày tỏ lòng biết ơn của cộng đồng người Việt tại LB Nga đối với sự quan tâm của chính phủ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với LB Nga đã góp phần tạo điều kiện để bà con làm ăn và sinh sống tại LB Nga ngày càng ổn định và phát triển. Ông Đỗ Xuân Hoàng khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cộng đồng người Việt tại LB Nga vẫn hướng về Tổ quốc và mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo cho bà con cộng đồng những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Nga lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm khẳng định cả 2 nước đều coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại. Thủ tướng thông tin cho bà con cộng đồng về thành công của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như đường lối, nhiệm vụ đặt ra để xây dựng đất nước trong giai đoạn 5 năm tiếp theo; đồng thời hy vọng với sự đổi mới trong nội các, chính phủ sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra. Thủ tướng cũng tin tưởng rằng với sự tin yêu của nhân dân, dân chủ trong việc bầu chọn thì cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra ngày 22/05 sắp tới sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Chính phủ luôn coi trọng cộng đồng người Việt tại nước ngoài, coi đây là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ một số chính sách mới đối với Việt kiều, mong muốn cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn đoàn kết và tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, trong các cuộc đàm phán Việt Nam luôn đề nghị phía Nga tạo điều kiện để bà con làm ăn và sinh sống ổn định, đồng thời mong muốn cộng đồng người Việt tại Nga chấp hành tốt luật pháp sở tại và ngày càng phát triển thành đạt để đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong đời sống xã hội của Nga.

Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tinh thần tương trợ lẫn nhau và sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Nga đối với đất nước, khẳng định Trung tâm thương mại Hà Nội- Moscow là biểu tượng của tình hữu nghị Việt -Nga, đồng thời mong muốn cộng đồng người Việt tại Nga phát huy truyền thống để đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn cấp cao có mặt hôm nay rất kỳ vọng về người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, và đặc biệt là bà con người Việt - Nga có truyền thống tốt, chăm chỉ, cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt pháp luật, dành dụm làm giàu, giáo dục tốt con em chúng ta để yêu quê hương đất nước, bằng những sáng tạo, đổi mới, năng động của người Việt Nam để xây dựng nước Nga nói chung và đặc biệt là hướng về quê hương đất nước. Tôi xin chúc bà con Việt kiều, bà con người Việt ở Nga, các em sinh viên đang học tập tại Nga sức khoẻ, đoàn kết và thành công hơn nữa”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, đồng thời mong muốn đồng chí Đại sứ và các ban ngành của Sứ quán nâng cao tinh thần trách nhiệm để bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt tại Nga. Thủ tướng cũng mong muốn tập thể sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga luôn phấn đấu hết sức để trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân để góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn xin hứa với Thủ tướng sẽ cùng tập thể Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt tại Nga nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như những điều Thủ tướng căn dặn để xây dựng một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Nga.Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại chùa Một Cột trong khuôn viên của Trung tâm thương mại Hà Nội - Moscow./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560

VOV.VN - Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560

VOV.VN - Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận
Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

VOV.VN -Tối 18/5, tại Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

VOV.VN -Tối 18/5, tại Moscow, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga.