Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quân Khu 9

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh: Các cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 9 phải luôn nắm chắc tình hình và đề cao cảnh giác với các tình huống đột xuất.

Nhân dịp dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016 tại Cần Thơ, sáng nay (23/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang TP Cần Thơ. Tiếp đó, Thủ tướng tới thăm Quân khu 9, quân khu thuộc địa bàn 12 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang TP Cần Thơ.

Nói chuyện với các lãnh đạo chủ chốt của Quân khu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, là Quân khu phụ trách một địa bàn chiến lược – Đồng bằng sông Cửu Long và vùng biển Tây Nam, do vậy, các cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 9 cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sát với thực tiễn để góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự của năm nay, nhằm đảm bảo các tỉnh, thành, nhất là các địa bàn biên giới và trên vùng biển Tây Nam không bị bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quân khu 9.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, là một dân tộc hòa hiếu, nhưng Việt Nam luôn kiên quyết bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, do vậy, các cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 9 phải luôn nắm chắc tình hình và đề cao cảnh giác với các tình huống đột xuất, hành động vi phạm xảy ra ở cả biên giới trên đất liền và trên biển. Đồng thời phải xây dựng, bổ sung quy trình xử lý các tình huống bất chắc.

Bên cạnh đó, Quân khu cũng cần tiếp tục tăng cường quan hệ, hỗ trợ và giúp đỡ các đơn vị vũ trang của các nước bạn, đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 9 cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Đó không chỉ là thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn góp phần vào việc khuyến khích và động viên các thế hệ người Việt Nam sẵn sàng đóng góp công sức và máu xương để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tham mưu, Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì
Bộ Tham mưu, Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

VOV.VN - Bộ Tham mưu, Quân khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhìn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.

Bộ Tham mưu, Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Bộ Tham mưu, Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

VOV.VN - Bộ Tham mưu, Quân khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhìn nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống.

Mở rộng tham quan Khu di tích K9 đón đồng bào cả nước
Mở rộng tham quan Khu di tích K9 đón đồng bào cả nước

VOV.VN - Khu di tích có bề dày lịch sử gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mở rộng tham quan Khu di tích K9 đón đồng bào cả nước

Mở rộng tham quan Khu di tích K9 đón đồng bào cả nước

VOV.VN - Khu di tích có bề dày lịch sử gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động giữa VOV và Quân khu 7 mang lại hiệu quả thiết thực
Hoạt động giữa VOV và Quân khu 7 mang lại hiệu quả thiết thực

VOV.VN - Hiệu quả của hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 và các đơn vị, trong đó có VOV, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Hoạt động giữa VOV và Quân khu 7 mang lại hiệu quả thiết thực

Hoạt động giữa VOV và Quân khu 7 mang lại hiệu quả thiết thực

VOV.VN - Hiệu quả của hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 và các đơn vị, trong đó có VOV, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam
Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam

VOV.VN - Năm nay, Quân khu tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị sớm hơn mọi năm gần 10 ngày.

Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam

Quân khu 9 tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Tây Nam

VOV.VN - Năm nay, Quân khu tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị sớm hơn mọi năm gần 10 ngày.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Sáng 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Sáng 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng
Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

VOV.VN - Ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

VOV.VN - Ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.