Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

VOV.VN -Trao đổi với Đại sứ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn ngày càng nhiều nhà đầu tư Thụy Điển đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bà Camila Melander-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Việt Nam đến chào kết thúc nhiệm kỳ.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Melander kết thúc nhiệm kỳ rất thành công ở Việt Nam, đóng góp vào quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng bắt tay chào mừng bà Đại sứ

Thủ tướng nêu rõ, Thụy Điển là đối tác quan trọng của Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng về thành công của chuyến thăm Việt Nam của Đặc Phái viên Thủ tướng Thụy Điển hồi đầu tháng 6/2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng Thụy Điển được bầu là Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ quý báu về tinh thần và vật chất của Thụy Điển dành cho Việt Nam trong những giai đoạn đấu tranh giành độc lập, tái thiết đất nước trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay.

Hiện Thụy Điển đang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, năng lượng, tư pháp, phát triển nông thôn và nhiều lĩnh vực khác.

Thủ tướng đánh giá, các sản phẩm của Thụy Điển có chất lượng tốt, được ưa chuộng tại Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước.

Nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng mong muốn ngày càng nhiều nhà đầu tư Thụy Điển đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn dù ở cương vị nào, bà Đại sứ cũng đóng góp xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển tốt đẹp và hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng và bà Đại sứ trao đổi với những vấn đề hai nước quan tâm.

Về phần mình, bà Melander cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, và cho biết 4 năm làm việc ở Việt Nam là 4 năm thành công. Bà Melander cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự chào đón của Chính phủ, người dân Việt Nam.

Bà Đại sứ cho biết khi quan hệ Việt Nam-Thụy Điển chuyển từ quan hệ hỗ trợ sang hợp tác thương mại, thì dù ở cương vị nào bà cũng sẽ nỗ lực đóng góp vào mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Hiện có nhiều công ty đa quốc gia của Thụy Điển quan tâm đến thị trường Việt Nam như Volvo, Ikea và Công ty Viễn thông Comvik đã hợp tác rất thành công với MobiFone, bà Melander tin tưởng quan hệ đầu tư, thương mại hai nước sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng, bà Đại sứ cho biết đang có nhiều doanh nghiệp khác muốn tìm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Với Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU, thì tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn khả quan hơn nữa. Bà Đại sứ mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực đào tạo sau đại học, công nghệ sinh học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự Diễn đàn Đồng bằng Sông Cửu Long 2016
Thủ tướng dự Diễn đàn Đồng bằng Sông Cửu Long 2016

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, ĐBSCL phải là nền nông nghiệp thông minh, bền vững, có giá trị gia tăng cao của khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng dự Diễn đàn Đồng bằng Sông Cửu Long 2016

Thủ tướng dự Diễn đàn Đồng bằng Sông Cửu Long 2016

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, ĐBSCL phải là nền nông nghiệp thông minh, bền vững, có giá trị gia tăng cao của khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông
Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách để giữ gìn giá trị gia đình”.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách để giữ gìn giá trị gia đình”.

Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“
Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành.

Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“

Thủ tướng: “Yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm lộng hành“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành.