Thủ tướng: Ninh Thuận phải phấn đấu tự cân đối ngân sách

VOV.VN -Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận nỗ lực để nhiệm kỳ này tự cân đối được ngân sách. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Thuận, chiều nay (27/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Ninh Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của tỉnh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu tỉnh nỗ lực để nhiệm kỳ này tự cân đối được ngân sách. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận.

Cho đến nay, Ninh Thuận vẫn là tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Mặc dù kinh tế nửa đầu năm duy trì ổn định, nhưng tăng trưởng kinh tế chỉ 5% so với cùng kỳ, với tổng sản phẩm nội địa vẫn đạt mức 6.245 tỷ đồng. Mức tăng này thấp hơn nhiều do với mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm nay. Thêm vào đó, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do hạn hán. Ước tính, tỉnh đã phải dừng gieo trồng hơn 15.400 ha đất canh tác, hơn 5.100 gia súc chết, trong khi dự báo tình hình nắng hạn còn tiếp diễn.

Với thực trạng đó, 6 tháng cuối năm nay, Ninh Thuận ưu tiên chống hạn với quyết tâm “Không để dân đói, không để dân thiếu nước sinh hoạt, không để phát sinh dịch bệnh và chuyển đổi bền vững cơ cấu cây trồng”. Cùng với đó là bảo đảm đủ nước tưới cho các vùng sản xuất.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chưa khi nào tỉnh có sự hỗ trợ an sinh lớn như hiện nay. Tinh thần là Chính phủ tạo điều kiện để chủ động ứng phó với thiên tai và cất cánh trong giai đoạn tới.

Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần nỗ lực để có thể tự trang trải ngân sách trong nhiệm kỳ này, có thể trước một vài năm.

“Hiện Ninh Thuận đã phấn đấu tự trang trải được 2.000 tỷ đồng, mà các đồng chí tiêu 5.000 tỷ, thiếu khoảng hơn 3.000 tỷ nữa. Thiếu 3.000 tỷ không phải là quá khó nếu có dự án tốt. Nhất là với địa phương có Đảng bộ và nhân dân anh hùng như Ninh Thuận. Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải theo hướng đó để cố gắng phấn đấu, không trông chờ ỉ lại, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong điều kiện mới. Điều kiện mới là lợi thế so sánh mà các nơi khác không có được. Ví dụ như phát triển một trung tâm măng tây của cả nước, trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng thăm mô hình trồng măng tây của gia đình ông Hùng Ký.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2016. Nửa đầu năm, kinh tế tỉnh chỉ tăng trưởng 5%, còn phải rất nỗ lực mới hoàn thành mục tiêu cả năm là tăng trưởng 11%. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát lại các giải pháp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đó là phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch; đảm bảo các chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, phòng chống ứng phó thiên tai hiệu quả, nhất là các biện pháp phòng, chống lũ lụt, bởi sau ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, thời tiết, khí hậu sẽ còn chịu tác động từ La Nina.

Về việc tỉnh kiến nghị Thủ tướng phê duyệt Đề án về “Cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận” theo đề nghị của tỉnh, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

Đối với một số dự án khác mà tỉnh kiến nghị cho triển khai, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh đánh giá tác động môi trường một cách kỹ lưỡng, nghiêm khắc trước khi ra quyết định cho phép làm hay không. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương đánh giá thiết bị, công nghệ của các Nhà máy đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.  

Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo cả nước, giao Bộ Công thương phối hợp với tỉnh làm quy hoạch và cần chú trọng đưa ra lộ trình giá điện phù hợp, tránh giá điện năng lượng tái tạo quá cao khiến nền kinh tế không chịu đựng được.

Đối với các đề xuất chống hạn của tỉnh, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 3000 tấn gạo cứu đói trong thời gian khôi phục sản xuất cuối năm 2016 nhưng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài chính xem xét để hỗ trợ đúng mức, vừa đủ và phải đảm bảo cấp đúng, cấp đủ đối tượng, đảm bảo người dân không bị đói, bị đứt bữa. Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương hỗ trợ xây dựng mới một số hồ chứa nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước tưới cấp bách và lâu dài cho Ninh Thuận phục vụ công tác chống hạn trước mắt và lâu dài, ổn định đời sống nhân dân.

** Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Thuận, chiều 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà một số hộ gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng tại Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Đó là gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn và gia đình ông Nguyễn Trung Hậu. 

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn.

Thủ tướng cũng đã đến thăm mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình ông Hùng Ký, chuyên trồng các cây măng tây xanh, đậu phộng, hành lá, sử dụng hệ thống tưới tự động tiết kiệm nước của Israel, cho lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm. Đánh giá cao mô hình sản xuất hiệu quả này, Thủ tướng đề nghị tỉnh nghiên cứu để có thể nhân rộng mô hình, nâng thu nhập và đời sống cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi
Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

VOV.VN - Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong và 500.000 đồng/người bị thương trong vụ sập bè nổi ở Vĩnh Hy.

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

VOV.VN - Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong và 500.000 đồng/người bị thương trong vụ sập bè nổi ở Vĩnh Hy.

Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)
Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

VOV.VN - Sau vụ sập nhà hàng nổi ở vịnh Vĩnh Hy, kể từ hôm nay (24/7), UBND tỉnh Ninh Thuận cho tạm ngưng mọi hoạt động du lịch trên vịnh này.  

Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

Cần chấn chỉnh hoạt động du lịch tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

VOV.VN - Sau vụ sập nhà hàng nổi ở vịnh Vĩnh Hy, kể từ hôm nay (24/7), UBND tỉnh Ninh Thuận cho tạm ngưng mọi hoạt động du lịch trên vịnh này.  

Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm
Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN-Vụ sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận cho thấy, trong khi ngành du lịch đang muốn đùn đẩy trách nhiệm thì nhiều nơi lại vòng vo thoái thác.

Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN-Vụ sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận cho thấy, trong khi ngành du lịch đang muốn đùn đẩy trách nhiệm thì nhiều nơi lại vòng vo thoái thác.

Khởi công dự án điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận
Khởi công dự án điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận

VOV.VN - Nhà máy điện gió có công suất 90MW với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn.

Khởi công dự án điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận

Khởi công dự án điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận

VOV.VN - Nhà máy điện gió có công suất 90MW với tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn.

Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?
Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, phương tiện thuộc loại không phải đăng kiểm, do UBND tỉnh tổ chức quản lý khai thác…

Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?

Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, phương tiện thuộc loại không phải đăng kiểm, do UBND tỉnh tổ chức quản lý khai thác…

Acecook tặng 100 bồn trữ nước cho người dân vùng hạn Ninh Thuận
Acecook tặng 100 bồn trữ nước cho người dân vùng hạn Ninh Thuận

VOV.VN - Công ty Acecook Việt Nam vừa tặng 100 bồn trữ nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận.

Acecook tặng 100 bồn trữ nước cho người dân vùng hạn Ninh Thuận

Acecook tặng 100 bồn trữ nước cho người dân vùng hạn Ninh Thuận

VOV.VN - Công ty Acecook Việt Nam vừa tặng 100 bồn trữ nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận.

Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận
Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy
Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy

VOV.VN - Hôm nay (24/7) tất cả các nhà hàng nổi và dịch vụ tàu đáy kính chở du khách tham quan ở vịnh Vĩnh Hy phải tạm ngưng hoạt động.

Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy

Ninh Thuận tạm ngưng hoạt động các nhà hàng nổi ở Vĩnh Hy

VOV.VN - Hôm nay (24/7) tất cả các nhà hàng nổi và dịch vụ tàu đáy kính chở du khách tham quan ở vịnh Vĩnh Hy phải tạm ngưng hoạt động.

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận
Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh: Đắk Lắk, Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh: Đắk Lắk, Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng cho phép Ninh Thuận áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư cao nhất
Thủ tướng cho phép Ninh Thuận áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư cao nhất

VOV.VN -Thủ tướng đồng ý cho phép Ninh Thuận được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cho phép Ninh Thuận áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư cao nhất

Thủ tướng cho phép Ninh Thuận áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư cao nhất

VOV.VN -Thủ tướng đồng ý cho phép Ninh Thuận được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật.