Thủ tướng: “Phải sớm hình thành hải quan chuẩn mực quốc tế“

VOV.VN -Thủ tướng nêu rõ quan điểm: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, phải tập trung chỉ đạo, triển khai sớm hình thành hải quan hiện đại

Chiều 9/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Hải quan về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nổi bật trong công tác cải cách hành chính của ngành hải quan là việc tích cực xây dựng hệ thống hải quan điện tử với 100% các giao dịch được sử dụng chữ ký số; tự động thực hiện 4 khâu: Tiếp nhận, kiểm tra, cấp số, phân luồng tờ khai trong thời gian từ 1 tới 3 giây; tự động thực hiện và phản hồi quyết định thông quan hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện thủ tục…

Tổng cục Hải quan cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai cơ chế một cửa quốc gia và tham gia cơ chế một cửa ASEAN; xây dựng và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với các bộ, ngành và thực hiện nghiên cứu thời gian giải phóng hàng hóa với mục tiêu giảm 10% thời gian thông quan trung bình.

Mặc dù vậy, theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vẫn có 36% doanh nghiệp cho rằng họ phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục hải quan; 16% phải cung cấp giấy tờ không cần thiết hoặc chồng chéo; 9% doanh nghiệp cho rằng cán bộ hải quan không nhất quán trong thực hiện các văn bản hướng dẫn và sự kết nối giữa các đơn vị chức năng của ngành Hải Quan vẫn còn chưa thông suốt…

Một số ý kiến đề nghị cần xã hội hóa một số công tác hải quan; tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ hải quan trong các lĩnh vực có liên quan để sớm thống nhất công tác kiểm tra chuyên ngành về một mối…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những bước tiến và thành tựu khá toàn diện mà ngành hải quan đạt được sau gần 70 năm hình thành và phát triển, nhất là trong hoàn thiện thế chế, tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, nâng cao trình độ cán bộ; triển khai hải quan điện tử cũng như đẩy mạnh công tác chống buôn lậu…

Thủ tướng cũng phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến một số tồn tại, hạn chế của ngành hải quan cần nghiêm túc nhìn nhận và tập trung khắc phục trong thời gian tới, trong đó thủ tục, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn mất nhiều thời gian, sự phối hợp liên ngành trong công tác này cũng còn chậm; mục tiêu xây dựng hải quan hiện đại trong bối cảnh cạnh tranh vẫn chưa đạt yêu cầu so với khả năng và mong muốn, nhất là về thời gian làm thủ tục hải quan còn cao so với bình quân của các nước trong khu vực.

Đặc biệt, vẫn còn cán bộ hải quan phẩm chất đạo đức yếu kém, nhũng nhiễu, tiêu cực gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai sớm hình thành hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, đạt chuẩn mực quốc tế, ngang bằng với các nước trong khu vực và vươn lên cạnh tranh với các nước tiên tiến trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Để hiện đại hóa ngành hải quan thì trước hết phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động, góp phần trực tiếp giảm thời gian thủ tục, giảm tiếp xúc giữa cán bộ hải quan với doanh nghiệp, kết nối với các ngành…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì sớm xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ triển khai Luật Hải quan (sửa đổi), đồng thời xây dựng và ban hành thông tư hướng dẫn thi hành luật gắn với rà soát, bổ sung và hoàn thiện các thể chế, chính sách bất cập trong lĩnh vực hải quan.

Trên cơ sở này, ngành hải quan cần kiên quyết cải cách quy trình, thủ tục gắn với giảm mạnh thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu, ít nhất là ngang bằng với các nước trong khu vực.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và đề xuất phương án đổi mới, thống nhất, đơn giản hóa thủ tục công tác phối hợp kiểm tra chuyên ngành.

Liên quan đến nhiệm vụ chống buôn lậu, Thủ tướng chỉ đạo ngành hải quan phải kiên quyết đẩy mạnh công tác hậu kiểm; tăng cường đầu tư máy soi để kiểm soát hàng hóa; xiết chặt quản lý hàng hóa tạm nhập, tái xuất, nhất là mặt hàng nhạy cảm và mặt hàng rượu, thuốc lá, nội tạng…

Nhấn mạnh yếu tố con người là quyết định, Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Hải quan đặc biệt quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác quản lý cán bộ; công khai minh bạch các quy chế, quy định gắn với nâng cao phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ hải quan…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ
Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

VOV-Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

VOV-Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế
Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế

VOV.VN - Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc nhìn nhận 6 lĩnh vực còn nhiều hạn chế để tập trung khắc phục.

Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế

Thủ tướng chỉ đạo cải cách mạnh mẽ 6 lĩnh vực của ngành thuế

VOV.VN - Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc nhìn nhận 6 lĩnh vực còn nhiều hạn chế để tập trung khắc phục.

Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe
Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe

VOV.VN - Theo đó, các vi phạm quy định về tải trọng trục nhưng không vi phạm trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông sẽ chưa bị phạt.

Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe

Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe

VOV.VN - Theo đó, các vi phạm quy định về tải trọng trục nhưng không vi phạm trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông sẽ chưa bị phạt.

Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế
Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo như vậy trong cuộc làm việc với Tổng cục Thuế.

Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

Thủ tướng: Ngành thuế cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo như vậy trong cuộc làm việc với Tổng cục Thuế.