Thủ tướng: Quyết tâm bố trí đủ vốn khắc phục sạt lở ở ĐBSCL

VOV.VN - Hiện toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 560 điểm sạt lở, tổng chiều dài lên tới trên 830km. 

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra tình hình sạt lở tại một số đoạn đê biển ở tỉnh Tiền Giang, trong đó có đường bờ khu vực gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây là khu vực bị sạt lở liên tục 30 năm qua, nhất là những năm gần đây. Ngay trong chiều nay, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cùng lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long về các giải pháp khắc phục tình trạng này. Thủ tướng nhấn mạnh, dù còn khó khăn nhưng Chính phủ quyết tâm bố trí đủ vốn cho vùng để chống sạt lở bờ sông, bờ biển.  

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp tại hiện trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, kể từ năm 1990 đến năm 2018, khu vực này đã bị sạt lở, xâm lấn tới 702 ha. 5 năm gần đây tốc độ sạt lở nghiêm trọng hơn. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do rừng chắn sóng bị mất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tình hình sạt lở ở Tiền Giang. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh: "Vừa phải có giải pháp mềm, vừa phải có biện pháp cứng, không thể chỉ biện pháp công trình cứng đối đầu với sạt lở. Phải làm một đê mềm để hãm tốc độ sạt lở và tiếp tục trồng rừng."

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong buổi làm việc chiều nay, những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến ngày càng nghiêm trọng, do bùn cát từ thượng nguồn đổ về ngày càng giảm, cộng thêm tình trạng khai thác cát sỏi lòng sông. Ngoài ra tình trạng này còn do tác động của biến đổi khí hậu; thay đổi lớn về dòng chảy...

Hiện toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có hơn 560 điểm sạt lở, tổng chiều dài lên tới trên 830km. Cũng theo bộ này, đang có 59 điểm sạt lở bờ sông ở mức đặc biệt nguy hiểm với chiều dài trên 100km.

Trong 10 năm qua, Chính phủ luôn quan tâm và đã bố trí tổng kinh phí gần 16.100 tỷ đồng xây dựng các công trình phòng chống sạt lở. Riêng năm ngoái và năm nay đã bố trí trên 4.000 tỷ đồng và đang rà soát để tiếp tục hỗ trợ trên 4.400 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã báo cáo dự báo hạn hán, mặn xâm nhập mùa khô năm 2019-2020. Bộ dự báo, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô này đến sớm và nặng hơn so với nhiều năm. Mặn xâm nhập có khả năng ảnh hưởng đến 100 nghìn ha lúa Đông – Xuân tới, nhất là ở các địa phương Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu... Ngoài ra sẽ có khoảng 50 nghìn hộ bị ảnh hưởng do thiếu nước.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, do đó, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng phải có tinh thần ứng phó mạnh mẽ Với tình trạng nước biển dâng, xâm mặn, sạt lở... Đảng, Nhà nước luôn nỗ lực, làm hết sức mình để hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long ứng phó và phát triển, trong đó đã bố trí nguồn lực lớn trong suốt hơn 10 năm qua đầu tư cho vùng.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo cần đánh giá tổng thể, căn cơ quy hoạch của vùng, từ đó áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xử lý vấn đề sạt lở của vùng hiệu quả hơn, tránh tình trạng làm trước, hỏng sau. Trong đó tính toán các biện pháp như di dời và bố trí dân cư, làm đê mềm, kè cứng, giảm khai thác cát, các giải pháp về dự báo...

Thủ tướng chỉ đạo: "Trong báo cáo các đồng chí nói đến ứng dụng khoa học công nghệ mới để giảm sóng, gây bồi trong xử lý sạt lở bờ biển, qua đó tăng cường ổn định, nâng cao khả năng gây bồi, giá thành hạ. Cho nên những giải pháp hai hàng cọc ly tâm phía trong đã phát huy tốt, giảm từ 45 tỷ/km xuống 30 tỷ/km đối với bờ biển Đông, 30 tỷ xuống 20 tỷ/km đối với bờ biển Tây. Phối hợp với các nhà khoa học thế giới và huy động các nhà khoa học chuyên ngành trong nước phối hợp nghiên cứu giải pháp bảo vệ bờ biển. Tôi thấy việc này còn chắp vá, bị động từ trung ương đến địa phương, chưa chủ động tổng kết mô hình tốt nhân rộng cả nước. Tôi giao Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiên cứu một số đề tài đối với vùng bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phải nghiên cứu sát hơn vào việc này cùng Bộ Xây dựng đưa ra các phương pháp sớm kết luận hơn. Việc nóng bỏng của dân chúng ta phải tập trung làm, trong khi Quỹ nghiên cứu khoa học của chúng ta rất lớn".

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ chức năng phải bố trí cán bộ ở các vùng nguy cơ sạt lở lớn cùng với các địa phương để có phương áp kịp thời, nhất là di dời bố trí dân cư.

Về vấn đề kinh phí, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội bố trí đủ vốn cho chống sạt lở bờ sông, bờ biển khoảng 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ vùng trong năm nay và năm tới. Thủ tướng lưu ý một số địa phương đã được bố trí vốn nhưng các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển vẫn chưa hoàn thành và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để bố trí vốn cho công tác này, trong đó có việc xuất dự phòng Trung ương năm nay cho đồng bằng sông Cửu Long; bố trí 1.000 tỷ đồng bằng vốn đầu tư trung hạn (đã bố trí) và một số nguồn ODA khác.

Thủ tướng nhấn mạnh, dù còn khó khăn nhưng Chính phủ quyết tâm bố trí đủ vốn cho vùng để chống sạt lở bờ sông, bờ biển: "Chúng tôi đồng ý trên nền tảng kết luận số lượng này, giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan sớm đề xuất với Chính phủ, trong đó nền tảng đề xuất quan trọng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã có khảo sát số liệu chứng minh. Từ đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đầu tư nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào tháng 10 tới. Chia làm hai giai đoạn, chủ yếu năm nay và một phần năm 2020 giải quyết đủ số vốn căn bản này. Đây là một quyết sách trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với đồng bằng sông Cửu Long một lần nữa, mặc dù trước đó chúng ta đã cung ứng một phần vốn rất lớn cho khu vực này, nhưng tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Và các đồng chí nói với tôi rằng, nếu đủ số tiền này thì sạt lở bờ sông, bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long được giải quyết cơ bản".

Về vấn đề hạn mặn và vụ Đông Xuân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp tính toán diện tích lúa để trồng các loại cây khác cho phù hợp. Về lâu dài, cần chuẩn bị phương án khoa học và công nghệ để ứng phó. Thủ tướng cũng giao Bộ chuẩn bị một hội nghị chuyên đề để giải quyết vấn đề lương thực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất trong bối cảnh hạn mặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Australia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Australia và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Australia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Australia và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Australia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Ukraine
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng tân Thủ tướng Ukraine Oleksiy Goncharuk.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Ukraine

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng tân Thủ tướng Ukraine Oleksiy Goncharuk.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Sáng nay (27/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia sang thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày từ 26-28/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Sáng nay (27/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia sang thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày từ 26-28/8.