Thủ tướng: Tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Công nghiệp quốc phòng tập trung
xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại, góp phần quan
trọng, thiết thực nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh.

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945 -15/9/2015) và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tham dự có Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương cùng các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên ngành công nghiệp quốc phòng qua các thời kỳ.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Chỉ thị thành lập Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng - tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam.

70 năm qua dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên ngành quân giới luôn thể hiện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tích cực, chủ động và sáng tạo. Bằng các cao trào thi đua “Sản xuất vì tiền tuyến” và “Tất cả để chiến thắng” trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân xâm lược, ngành Quân giới đã tập trung cải tiến, sửa chữa, sản xuất và cung cấp cho chiến trường hàng vạn tấn vũ khí, góp phần lập nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ngành Quân giới tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thành công nhiều loại vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, khí tài phòng không tác chiến thành công, kịp thời cho các chiến trường, giúp quân và dân ta tiến lên, giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại; tập trung đầu tư nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều sản phẩm mũi nhọn, nhiều vũ khí, trang bị mới, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ tác chiến, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tiến trình xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của ngành Công nghiệp quốc phòng trong suốt 70 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, người lao động ngành Công nghiệp quốc phòng luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; nỗ lực thi đua phấn đấu, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của ngành Quân giới - Công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nhiều thuận lợi đan xen không ít khó khăn và thách thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Công nghiệp quốc phòng tập trung xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, hiện đại, góp phần quan trọng, thiết thực nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “…Trước mắt, trong một số năm tới, chúng ta đã cơ bản có đủ các điều kiện để tập trung sức sản xuất có trọng điểm mang tính đột phá một số vũ khí hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phải tập trung khẩn trương làm chủ công nghệ, sản xuất nhanh, hiệu quả một số chủng loại tên lửa tiên tiến hiện đại, để nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh răn đe, tác chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam đủ sức làm tốt vai trò nòng cốt, chủ lực trong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của quốc gia trong mọi tình huống…”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, nhất là chú trọng ứng dụng, từng bước làm chủ và sáng tạo khoa học công nghệ quốc phòng hiện đại, nghiên cứu, cải tiến, sản xuất các loại vũ khí, trang bị, phù hợp với điều kiện của đất nước, đặc điểm địa hình và cách đánh của quân đội ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, giỏi về khoa học công nghệ, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của ngành công nghiệp quốc phòng trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh
70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lực lượng vũ trang là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh

70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lực lượng vũ trang là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu
Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

VOV.VN -Toàn văn Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu.

Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Thư của Chủ tịch nước chúc mừng Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

VOV.VN -Toàn văn Thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng Bộ Tổng Tham mưu.

Quân đội Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác về nghiên cứu chiến lược
Quân đội Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác về nghiên cứu chiến lược

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho rằng, trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan đã có nhiều bước phát triển mới.

Quân đội Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác về nghiên cứu chiến lược

Quân đội Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác về nghiên cứu chiến lược

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho rằng, trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan đã có nhiều bước phát triển mới.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng chuyến thăm của đoàn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa QĐND hai nước.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng chuyến thăm của đoàn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa QĐND hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng Học viện Hậu cần
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng Học viện Hậu cần

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi học viên Học viện Hậu cần tốt nghiệp phải có đủ bản lĩnh chính trị, làm bất cứ nhiệm vụ gì quân đội giao phó

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng Học viện Hậu cần

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng Học viện Hậu cần

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mỗi học viên Học viện Hậu cần tốt nghiệp phải có đủ bản lĩnh chính trị, làm bất cứ nhiệm vụ gì quân đội giao phó

Cận cảnh dàn pháo khai hỏa lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành
Cận cảnh dàn pháo khai hỏa lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Khi bài Quốc ca vang lên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 21 loạt đại bác cũng đồng thời nổ vang tại khu vực Hoàng thành Thăng long, Hà Nội.

Cận cảnh dàn pháo khai hỏa lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

Cận cảnh dàn pháo khai hỏa lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành

VOV.VN - Khi bài Quốc ca vang lên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 21 loạt đại bác cũng đồng thời nổ vang tại khu vực Hoàng thành Thăng long, Hà Nội.

Cục Tác chiến đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2
Cục Tác chiến đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Cục Tác chiến.

Cục Tác chiến đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2

Cục Tác chiến đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Cục Tác chiến.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện

Bộ tổng tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung, trong đó tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện

Bộ tổng tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân tập trung làm tốt một số nội dung, trong đó tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Ấn Độ
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Ấn Độ

VOV.VN -Chiều nay 10/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ do Đại tướng Arup Raha dẫn đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Ấn Độ

VOV.VN -Chiều nay 10/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ do Đại tướng Arup Raha dẫn đầu.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư khen lực lượng diễu binh,diễu hành

VOV.VN - Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Cục Quân lực nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì
Cục Quân lực nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

VOV.VN - Ngày 8/9, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Cục Quân lực nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Cục Quân lực nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

VOV.VN - Ngày 8/9, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.