Thủ tướng thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao thành tích của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia...

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới thăm hỏi, nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Campuchia.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư cho biết, thời gian qua, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia luôn quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao Nhà nước Việt Nam tại Campuchia; đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống, công việc và sinh hoạt nhưng bà con kiều bào tại Campuchia luôn đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tri thức. Bà con mong muốn tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ, trong đó có việc tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, hỗ trợ học bổng cho con em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng trường học, cơ sở giáo dục giúp các thế hệ người Việt tại Campuchia nâng cao trình độ để hòa nhập tốt với đời sống tại nước sở tại.

Ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp mặt đông đảo bà con, cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tại Campuchia; mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực phấn đấu tích cực làm tốt vai trò cầu nối của tình hữu nghị truyền thống hai nước.

Thủ Tướng nêu rõ: "Quan hệ Việt Nam-Campuchia là quan hệ chiến lược, là những nước láng giềng anh em gắn bó. Người ta bảo là “bán bà con xa mà mua láng giềng gần”. Chúng ta cùng chung dòng sông, cùng chung truyền thống cách mạng, cùng có sự giúp đỡ lẫn nhau trong kháng chiến và trong hòa bình. Không có lý do gì chúng ta không là những người bạn thân thiết của Campuchia anh em.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chụp hình lưu niệm với cán bộ sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Và tôi thông tin cho bà con biết, suốt chiều dài lịch sử nói chung, nhất là những năm gần đây, những tháng gần đây, quan hệ Việt Nam – Campuchia ấm cúng, tình cảm, trách nhiệm, gắn bó hơn rất nhiều trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và các lĩnh vực quan trọng khác".   

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con, nhất là về địa vị pháp lý, nơi ăn, chốn ở, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bà con yên tâm lao động, sản xuất; mong muốn bà con Việt kiều tại Campuchia cần tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết; mở rộng việc dạy và học Tiếng Việt trong cộng đồng. Chính phủ sẽ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo có nghiên cứu phương án để hỗ trợ chương trình và giáo viên dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chụp hình lưu niệm với bà con người Việt tại Campuchia.

Thủ Tướng nhấn mạnh: "Nhân đây mong cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia và đặc biệt là từng gia đình phải quan tâm tạo điều kiện cho các cháu đi học, đặc biệt là tạo điều kiện cho các cháu học tiếng Việt. Chúng tôi đánh giá cao nhiều cô giáo có mặt ở đây đã không quản ngày đêm vất vả, dạy các cháu học tiếng Việt tốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm được Bộ từ điển Việt-Lào, Lào-Việt. Sắp tới tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hường là nên có bộ từ điển Khmer- tiếng Việt. Đây là bộ từ điển dễ học, dễ vận dụng để các cháu học".

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao thành tích của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Đại sứ quán cần xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Việt Nam vào Campuchia và ngược lại.  

Đánh giá cao một số doanh nghiệp trong lĩnh vực cao su, ngân hàng, viễn thông, hàng không đang hoạt động hiệu quả tại Campuchia, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp này hoạt động tốt hơn nữa, thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Về thương mại, Thủ tướng cho rằng, quý 1/2017 tăng trưởng tốt. Với chiếc cầu Long Bình- Chrey Thom vừa khánh thành, Thủ tướng tin tưởng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại hai nước trong năm nay và các năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào Quốc vương Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào Quốc vương Campuchia

VOV.VN - Chiều 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào Quốc vương Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chào Quốc vương Campuchia

VOV.VN - Chiều 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ nước ta lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 - 25/4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ nước ta lên đường thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 - 25/4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký PCA Hugo Hans Siblesz
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký PCA Hugo Hans Siblesz

VOV.VN - Chiều 21/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA) Hugo Hans Siblesz.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký PCA Hugo Hans Siblesz

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký PCA Hugo Hans Siblesz

VOV.VN - Chiều 21/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA) Hugo Hans Siblesz.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 - 25/4, theo lời mời của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân.

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia

Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24 - 25/4, theo lời mời của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân.