Thủ tướng thăm Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh - Hải Phòng

VOV.VN-Trong chuyến công tác tại Hải Phòng, 1/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh - Hải Phòng.

Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh - Hải Phòng là một đơn vị giàu thành tích với 20 năm xây dựng và phát triển. Năm ngoái, Xí nghiệp vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Thành phố Hải Phòng.

hủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh - Hải Phòng.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh cho biết, xí nghiệp được thành lập năm 1996 và là một trong số các doanh nghiệp đầu tiên của thành phố Hải Phòng được công nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của thương bệnh binh và người khuyết tật.

Với 35 thành viên ban đầu là các thương binh từ hạng 4/4 đến 1/4, đến nay Xí nghiệp đã có gần 500 lao động với 60% là thương binh và hàng trăm lao động thời vụ. Ban đầu cơ sở sản xuất chỉ có số vốn 250 triệu đồng, đến nay vốn tự có đã lên đến 320 tỷ đồng. 

Ngoài trụ sở chính tại Hải Phòng, xí nghiệp còn có nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành cả nước, trong đó có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Năm ngoái, xí nghiệp đạt doanh thu 140 tỉ đồng, lao động có thu nhập bình quân là 4 triệu đồng/người/tháng. Nửa đầu năm nay, Xí nghiệp đạt doanh thu 80 tỷ đồng.

Một trong những người đầu tiên sáng lập Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh là thương binh 1/4 Trần Hồng Quảng, nay là Tổng giám đốc Xí nghiệp. Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, ông đã cùng các đồng đội lập Xí nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề, như vận tải, cơ khí, nuôi trồng thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, và hiện đang đầu tư vào sản xuất các loại vật liệu xây dựng.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Xí nghiệp và Tổng giám đốc Trần Hồng Quảng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2005, Tổng giám đốc Trần Hồng Quảng vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước phong tặng.

Phát biểu với lãnh đạo và người lao động Xí nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến các thương, bệnh binh và người có công cả nước. Đánh giá cao những thành tích của Xí nghiệp suốt hơn 20 năm qua, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo, các thương bệnh binh và người lao động của Xí nghiệp.

Thủ tướng mong muốn Xí nghiệp phát triển hơn nữa, tạo việc làm cho nhiều thương, bệnh binh và người tàn tật.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ hồ, thương binh tàn nhưng không phế, lãnh đạo và tập thể người lao động Xí nghiệp đã không ỷ lại mà bền bỉ, sáng tạo vươn lên, làm ra của cải vật chất, đóng góp cho xã hội. Đến nay Xí nghiệp đã phát triển với quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, giải quyết việc làm cho nhiều thương, bệnh binh và người tàn tật.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Thủ tướng cũng đánh giá cao xí nghiệp đã tiến hành nhiều hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Uy tín, thương hiệu của Xí nghiệp Quang Minh ngày càng khẳng định trên thị trường, trở thành một tấm gương sáng cho xã hội.

Để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, Thủ tướng mong muốn tập thể Xí nghiệp phát huy truyền thống hơn 20 năm qua, tiếp tục vươn lên phát triển.

“Tôi đề nghị với các đồng chí tiếp tục đổi mới để phát triển, giữ vững thương hiệu, chất lượng, tìm những mặt hàng, sản phẩm mà thị trường có nhu cầu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. “Chính vì vậy việc nghiên cứu thị trường rất quan trọng để chúng ta có sản phẩm tốt, đáp ứng được yêu cầu đầu ra của sản phẩm. Muốn như vậy, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất, nhất là công nghệ sinh học. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được áp dụng tại Xí nghiệp Quang Minh là gì cần phải nghiên cứu đặt ra”.

Thủ tướng cũng yêu cầu xí nghiệp cũng cần chú trọng công tác thị trường, xây dựng thương hiệu để có đầu ra ổn định. Theo đó cần chú ý bồi dưỡng lực lượng lao động. Bên cạnh đó, Xí nghiệp cần đặt biệt quan tâm đến việc đảm bảo đời sống cho công nhân, lao động, nhất là các thương, bệnh binh, người tàn tật.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình có công, người tàn tật với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương tiếp tục tạo điều kiện để Xí nghiệp phát triển hơn nữa. Trong quá trình thực thi các chính sách, Thủ tướng mong muốn Xí nghiệp chủ động đề nghị với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và Trung ương để được nghiên cứu giải quyết.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Xí nghiệp, là những thương binh, tiếp tục bằng nghị lực, ý chí, vươn lên để có những thành công hơn nữa. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho thương bệnh binh, người tàn tật, nhất là khi số người tàn tật tại Hải Phòng và cả nước còn rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam
Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam

VOV.VN -Thủ tướng cũng trao Bằng Vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam

Thủ tướng dự lễ tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Nam

VOV.VN -Thủ tướng cũng trao Bằng Vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng khâm phục những cố gắng của thương, bệnh binh
Thủ tướng khâm phục những cố gắng của thương, bệnh binh

VOV.VN -Thủ tướng khâm phục những cố gắng của thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, vượt qua những mất mát, khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng khâm phục những cố gắng của thương, bệnh binh

Thủ tướng khâm phục những cố gắng của thương, bệnh binh

VOV.VN -Thủ tướng khâm phục những cố gắng của thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, vượt qua những mất mát, khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư: Chăm lo người có công như người thân ruột thịt của mình
Tổng Bí thư: Chăm lo người có công như người thân ruột thịt của mình

VOV.VN - Chiều 25/7, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà người có công với cách mạng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Tổng Bí thư: Chăm lo người có công như người thân ruột thịt của mình

Tổng Bí thư: Chăm lo người có công như người thân ruột thịt của mình

VOV.VN - Chiều 25/7, TBT Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà người có công với cách mạng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công tại TP HCM
Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công tại TP HCM

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công... của TP HCM.

Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công tại TP HCM

Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công tại TP HCM

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công... của TP HCM.

Toàn cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
Toàn cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

VOV.VN - Sáng nay (27/7), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Toàn cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Toàn cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

VOV.VN - Sáng nay (27/7), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).