Thủ tướng: Tiềm năng, lợi thế để phát triển của Lào Cai còn rất lớn

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị tỉnh kết hợp với chủ đầu tư thuê tư vấn nước ngoài rà soát lại quy hoạch để khai thác tốt nhất lợi thế của Sapa

Hôm nay (20/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: tiềm năng, lợi thế để phát triển của Lào Cai còn rất lớn để khai thác phát triển bền vững mà lợi thế trước hết là du lịch-dịch vụ, trong đó đặc sắc nhất là Sapa và dịch vụ thương mại qua biên giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lào Cai khẳng định: kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng qua tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng đồng đều và ổn định trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 13,7%; hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển, nhất là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt trên 1,3 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay Lào Cai đã đón 1,1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái…Mặc dù 3 tháng cuối năm dự báo vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền Lào Cai quyết tâm hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong cả năm nay, phấn đấu vượt và đạt 14/24 chỉ tiêu quan trọng tổng hợp định lượng về kinh tế xã hội.

Cùng với báo cáo một số chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2015 với quyết tâm thực hiện cao hơn năm nay, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tóm tắt Quy hoạch xây dựng đô thị du lịch Sapa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá tầm cỡ quốc gia, quốc tế mang đậm bản sắc cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và di sản kiến trúc. Với diện tích gần 36 .000 ha, Sapa quy hoạch phân vùng thành 9 khu vực, vừa là trung tâm du lịch kết hợp bảo tồn thiên nhiên, vừa là vùng nghiên cứu ứng dụng nông, lâm nghiệp công nghệ cao…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những thành tựu phát triển KTXH khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong những năm vừa qua. Nổi bật là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao (13%); dịch vụ-du lịch ước cả năm nay tăng trên 14% và Lào Cai dần trở thành khu công nghiệp lớn của phía Bắc và cả nước với giá trị công nghiệp gần 10.000 tỷ đồng…

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực và tỷ lệ hộ nghèo còn tới 17%, Thủ tướng cho rằng, tiềm năng, lợi thế để phát triển của Lào Cai còn rất lớn để khai thác phát triển bền vững mà lợi thế trước hết là du lịch-dịch vụ, trong đó đặc sắc nhất là Sapa và dịch vụ thương mại qua biên giới, nhất là khi tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thành đưa vào khai thác sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biên mậu. Bên cạnh đó nhiều nhà đầu tư đã, đang và mong muốn triển khai nhiều dự án lớn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các loại hình dịch vụ, du lịch, giải trí tại Sapa sẽ mở ra hướng phát triển mới đối với Sapa, một tài sản vô giá để phát triển du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “…Do những điều kiện mới, là đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đưa vào khai thác, dự án đầu tư của Sun Group như một Sapa thứ 2. Tôi đề nghị tỉnh kết hợp với chủ đầu tư thuê tư vấn nước ngoài rà soát lại quy hoạch để khai thác tốt nhất lợi thế của Sapa để phát triển theo hướng bền vững giữ các đặc sắc của Sapa về thiên nhiên, khí hậu, cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hóa, ruộng bậc thang, bãi đá cổ, đặc biệt là Fansipan… Quy hoạch lại đô thị, mở ra không gian mới như một thành phố, một khu vực Sapa mới nếu đúng như quy hoạch các đồng chí nói thì đúng là mới thật, thay đổi hẳn từ 900 khách du lịch tăng lên 3 triệu lượt khách mỗi năm đến Sapa. Rồi huy động đa dạng nguồn vốn đầu tư theo hướng phát huy lợi thế Sapa để phát triển bền vững…”

Cùng với tập trung khai thác, phát huy hiệu quả và bền vững hơn nữa tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch và dịch vụ biên mậu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng chương trình hỗ trợ kinh tế hộ phát triển để nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững gắn với phát triển rừng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh các sản phẩm nông sản, gia súc, gia cầm chất lượng cao…


Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Lào Cao, trong đó có việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lào Cai và nâng cấp quốc 4D với 26 km trở thành đường cao tốc Lào Cai – Sapa nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm đáp ứng nhu cầu dự báo khoảng 3 triệu lượt khách du lịch đến với Sapa mỗi năm…

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án cáp treo Fansipan Sapa nằm trong quần thể du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí và khách sạn Fansipan tại Sapa. Đây là dự án hệ thống cáp treo 3 dây đạt các kỷ lục thế giới về chiều dài nhất (6.325m), độ cao chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410m) và sức chứa lên tới 38 người/cabin. Dự kiến, công trình này hoàn thành vào tháng 4 năm 2015. Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm một số cơ sở kinh tế, công nghiệp quan trọng của tỉnh Lào Cai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

VOV.VN -Theo Thủ tướng, cần tăng cường hợp tác xây dựng mạng lưới bao phủ y tế toàn dân, bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

VOV.VN -Theo Thủ tướng, cần tăng cường hợp tác xây dựng mạng lưới bao phủ y tế toàn dân, bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Yên Bái tập trung triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Yên Bái tập trung triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

VOV.VN -Thủ tướng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng Lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

VOV.VN -Thủ tướng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng Lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Khánh Hòa
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Khánh Hòa cần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, chú trọng bảo đảm an ninh an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Khánh Hòa cần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, chú trọng bảo đảm an ninh an toàn cho người dân.

Thủ tướng tiếp các nhà báo tham dự Hội nghị Mạng thông tin Châu Á
Thủ tướng tiếp các nhà báo tham dự Hội nghị Mạng thông tin Châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các thành viên Mạng Châu Á thường xuyên hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm.

Thủ tướng tiếp các nhà báo tham dự Hội nghị Mạng thông tin Châu Á

Thủ tướng tiếp các nhà báo tham dự Hội nghị Mạng thông tin Châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các thành viên Mạng Châu Á thường xuyên hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm.