Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) Lee Dea Bong.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quy mô, kinh nghiệm của Tập đoàn cũng như thiện chí đầu tư vào Việt Nam của Charmvit, tin tưởng nếu có quyết tâm và nguồn lực, Tập đoàn sẽ đầu tư thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) Lee Dea Bong.

Nhấn mạnh hai nước Việt Nam-Hàn Quốc là đối tác chiến lược, các doanh nghiệp Hàn Quốc rất tích cực đầu tư vào Việt Nam, nhất là các tập đoàn lớn, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hàn Quốc. Chính phủ ghi nhận mọi đề xuất của tập đoàn và giao các cơ quan chức năng làm việc cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit cho biết, Tập đoàn đã rất thành công khi đầu tư vào dự án sân golf ở Hoà Bình và sau đó là khách sạn 5 sao tại Hà Nội.

Chủ tịch Tập đoàn Charmvit mong muốn đầu tư một số dự án tại Hà Nội và cam kết là nhà đầu tư lâu dài tại Việt Nam, tuân thủ pháp luật và tích cực ủng hộ công tác an sinh xã hội. Tập đoàn mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền Thành phố Hà Nội trong quá trình đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Việc thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc.

Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Việc thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc.

Thủ tướng: “Có luật đưa ra “đẻ” thêm quyền hạn của Bộ mình“
Thủ tướng: “Có luật đưa ra “đẻ” thêm quyền hạn của Bộ mình“

VOV.VN - Trong khi đang cải cách hành chính mạnh mẽ thì có luật đưa ra lại “đẻ” thêm thủ tục, quyền hạn của Bộ mình, ngành mình, “phải qua mình”.

Thủ tướng: “Có luật đưa ra “đẻ” thêm quyền hạn của Bộ mình“

Thủ tướng: “Có luật đưa ra “đẻ” thêm quyền hạn của Bộ mình“

VOV.VN - Trong khi đang cải cách hành chính mạnh mẽ thì có luật đưa ra lại “đẻ” thêm thủ tục, quyền hạn của Bộ mình, ngành mình, “phải qua mình”.

Đưa quan hệ Việt Nam -Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn
Đưa quan hệ Việt Nam -Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Những thành công toàn diện của chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng đã mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan.

Đưa quan hệ Việt Nam -Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn

Đưa quan hệ Việt Nam -Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn

VOV.VN - Những thành công toàn diện của chuyến thăm chính thức Thái Lan của Thủ tướng đã mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Ai Cập có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực như may mặc, chế biến nông sản, nghề cá.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Ai Cập

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Ai Cập có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực như may mặc, chế biến nông sản, nghề cá.