Thủ tướng tiếp Đại sứ Trung Quốc, Lào, Hoa Kỳ

Chiều 20/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp Đại sứ Trung Quốc, Lào và Hoa Kỳ nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu khẳng định sẽ làm hết sức mình, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Đại sứ Trung Quốc cho biết, ba nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ công tác của mình, đó là tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, nhất là về chính trị giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực; xử lý thỏa đáng các bất đồng, nhất là các vấn đề trên biển, không để ảnh hưởng đến quan hệ hai nước và sự phát triển của mỗi nước…

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam luôn mong muốn và làm hết sức mình cùng Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu sắc và thiết thực, vì lợi ích và sự phát triển phồn vinh của nhân dân hai nước.

Hoan nghênh ý kiến tích cực của Đại sứ, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, mở rộng cả về quy mô, phạm vi đến chất lượng, hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như: kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo…

Thủ tướng mong muốn Trung Quốc ủng hộ Việt Nam thu hẹp dần nhập siêu, đồng thời đề nghị phía Trung Quốc đôn đốc các doanh nghiệp Trung Quốc triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư, cũng như tiến độ thi công các công trình tại Việt Nam….

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu cùng mong muốn hai bên sớm đạt được Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề trên biển; nhất trí cùng nỗ lực thực hiện kết quả mà hai bên vừa đạt được tại Phiên họp thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; đồng thời chuẩn bị tốt chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

** Tại buổi tiếp Đại sứ Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Đại sứ Lào Somphone Sychaleum nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Tình hữu nghị truyền thống vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào là chủ trương, lập trường nhất quán trước sau như một của Việt Nam. Đây là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Các thỏa thuận cấp cao mà hai nước đạt được là rất toàn diện. Hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, cùng nhau nỗ lực hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước…

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Lào Somphone Sychaleum khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào đánh giá cao chuyến thăm chính thức Lào vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần quan trọng, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào. Đặc biệt là đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Lào đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Đại sứ Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước…

** Đại sứ Hoa Kỳ David Shear bày tỏ vui mừng được đến làm việc tại Việt Nam. Với mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ trên tất cả lĩnh vực, Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định, phát triển hợp tác kinh tế song phương là ưu tiên cao nhất trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Cùng với tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại, đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam, Đại sứ David Shear sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh… cũng như ủng hộ quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái bình Dương.

Đại sứ David Shear cũng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ góp phần tăng cường an ninh, phồn thịnh trong khu vực; ủng hộ đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập trường Đại học Hoa Kỳ tại Việt Nam…

Đại sứ David Shear kỳ vọng cuộc gặp giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước sắp tới sẽ đạt được khuôn khổ nhất định nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hoan nghênh ý kiến và định hướng hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước của Đại sứ David Shear, Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang tiến triển tích cực.

Nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2010 đạt hơn 18 tỷ USD, còn 6 tháng đầu năm nay đã đạt hơn 11 tỷ USD và có thể đạt kim ngạch thương mại song phương trên 20 tỷ USD trong cả năm 2011.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đang đẩy mạnh đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hầu hết đều rất thành công.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng đang phát triển với hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ…

Thủ tướng mong muốn hai bên mở rộng quy mô, phạm vi, hiệu quả hợp tác đầu tư và thương mại vẫn còn nhiều tiềm năng.

Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng khẳng định: Việt Nam coi hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là lĩnh vực ưu tiên nhất trong thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ.

Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiển cho sinh viên Việt Nam nghiên cứu học tập tại Hoa Kỳ.

Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và tự do hàng hải ở biển Đông, cũng như sáng kiến hợp tác với các nước hạ vùng sông Mekong, đảm bảo kiểm soát, sử dụng hiệu quả nguồn nước và đảm bảo môi trường hạ vùng sông Mekong…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên