Thủ tướng tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Cảm ơn WB đã hỗ trợ Việt Nam trong những năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi WB là đối tác tin cậy trong quá trình phát triển, không chỉ về nguồn lực mà cả tư vấn chính sách.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của bà Victoria Kwakwa trong thời gian qua đã cùng với Việt Nam tích cực vận động WB và các nhà tài trợ tiếp tục duy trì nguồn vốn vay ưu đãi cho Việt Nam, nhất là nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Thông báo về chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế  vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Giám đốc WB tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ, tư vấn tích cực của WB trong quá trình này.

Trao đổi về giải ngân nguồn vốn của WB, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung cải cách thủ tục thể chế và huy động nguồn vốn đối ứng để giải ngân nhanh các nguồn vốn vay của WB, trong đó có 10 dự án trị giá 1,3 tỷ USD trong năm tài khóa 2013.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao việc WB đã nhất trí đưa Việt Nam vào danh sách các nước được tiếp tục duy trì nguồn vốn vay ưu đãi nhằm hỗ trợ Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thống nhất tiêu chí, từ đó lựa chọn những dự án khả thi trong phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo…

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh, mối quan hệ giữa WB và Việt Nam rất chặt chẽ và hiệu quả; hai bên đã phối hợp hiệu quả trong việc triển khai giải ngân nguồn vốn vay của WB.

Bà Victoria Kwakwa đề nghị các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WB tại Việt Nam để giải ngân hiệu quả nguồn vốn, nhất là thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án trình WB xem xét.

Bà Victoria Kwakwa khẳng định WB luôn sát cánh, đồng hành với Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW4 tại TP HCM
Thủ tướng kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW4 tại TP HCM

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị thành phố cần phải rà soát lại những vấn đề nổi cộm để có các giải pháp giải quyết hiệu quả.

Thủ tướng kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW4 tại TP HCM

Thủ tướng kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW4 tại TP HCM

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị thành phố cần phải rà soát lại những vấn đề nổi cộm để có các giải pháp giải quyết hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Từ ngày 21 – 23/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Từ ngày 21 – 23/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Hàn Quốc
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Từ ngày 25 -28/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân sẽ sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc...

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Từ ngày 25 -28/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân sẽ sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc...

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì tài trợ ODA cho Việt Nam ở mức cao.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì tài trợ ODA cho Việt Nam ở mức cao.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý 4 trạm bán quyền thu phí
Thủ tướng chỉ đạo xử lý 4 trạm bán quyền thu phí

VOV.VN - Bốn trạm gồm trạm Phù Đổng, Bàn Thạch, Hoàng Mai (trên quốc lộ 1) và trạm Bãi Cháy (quốc lộ 18).

Thủ tướng chỉ đạo xử lý 4 trạm bán quyền thu phí

Thủ tướng chỉ đạo xử lý 4 trạm bán quyền thu phí

VOV.VN - Bốn trạm gồm trạm Phù Đổng, Bàn Thạch, Hoàng Mai (trên quốc lộ 1) và trạm Bãi Cháy (quốc lộ 18).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Quân khu 7
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Quân khu 7

VOV.VN - Thủ tướng đã biểu dương những thành tích của Quân khu trong đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Quân khu 7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Quân khu 7

VOV.VN - Thủ tướng đã biểu dương những thành tích của Quân khu trong đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội…

Thủ tướng làm việc với Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 9
Thủ tướng làm việc với Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 9

VOV.VN -Quân khu 9 tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Thủ tướng làm việc với Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Thủ tướng làm việc với Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 9

VOV.VN -Quân khu 9 tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hàn Quốc
Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt-Hàn phát triển thực sự năng động suốt 20 năm qua.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hàn Quốc

Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hàn Quốc

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt-Hàn phát triển thực sự năng động suốt 20 năm qua.