“Thừa Thiên Huế đang có khí thế đi lên”

VOV.VN -Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thừa Thiên Huế đang có khí thế đi lên, nhưng tỉnh còn nhiều hạn chế.

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Cùng dự có lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành của Trung ương.

Ngày 25/5/2009, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.

Trong 5 năm qua, Thừa Thiên Huế và các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức triển khai thực hiện các kết luận với nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 10%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và tương đương với mức bình quân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

 


Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2013 đạt trên 36 triệu đồng (tương đương 1.700 USD).

Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành du lịch – dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với trên 2,4 triệu khách du lịch.

Việc xây dựng nông thôn mới được triển khai ở tất cả 92 xã, trong đó 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nay. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,5%.

Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực đạt kết quả bước đầu để trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học- công nghệ và trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao theo đúng phương hướng mà Kết luận 48 đã khẳng định với hạt nhân là các kỳ Festival, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế, Đại học Huế.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chính trị - xã hội được giữ vững, môi trường cạnh tranh được cải thiện rõ rệt với việc tỉnh được xếp thứ hai cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hoạt động đối ngoại, nhất là với các nước thuộc hành lang kinh tế Đông – Tây được mở rộng, tăng cường.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chăm lo; triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, Thừa Thiên Huế cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như tốc độ tăng GDP có xu hướng giảm dần; quy mô kinh tế, nguồn thu ngân sách còn thấp.

Tỉnh vẫn thuộc đối tượng ngân sách Trung ương trợ cấp cân đối khoảng 24%. Việc đầu tư phát triển các vùng kinh tế động lực trọng điểm, các khu công nghiệp, kinh tế biển còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ đô thị hóa mới đạt hơn 52%, thấp nhiều so với các thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các Bộ, Ban, ngành phát biểu phân tích, làm rõ thêm những kết quả, bài học kinh nghiệm cũng như những vấn đề mà thực tế đang đặt ra với Thừa Thiên Huế khi thực hiện nội dung Kết luận 48 của Bộ Chính trị.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Từ khi có Kết luận 48, Thừa Thiên Huế có những chuyển động rõ rệt, tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; đời sống nhân dân được cải thiện; rất có ý thức trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, bảo vệ môi trường; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ gìn sự đoàn kết.

Thừa Thiên Huế đang có khí thế đi lên. Nhưng Thừa Thiên Huế còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh.

Tán thành những phương hướng phát triển sắp tới mà tỉnh đề ra trong thời gian tới, Bộ Chính trị đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phải thấy được đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, đặc điểm phát triển của tỉnh.

Đó là văn hóa, du lịch, phát triển dịch vụ, kinh tế biển, kinh tế đầm phá, kinh tế miền ở phía Tây của tỉnh.

Bộ Chính trị lưu ý các giải pháp, nhưng phải tập trung trước hết vào việc rà soát, bổ sung quy hoạch theo tinh thần quy hoạch phải đồng bộ, phát triển hài hòa: Hài hòa giữa kinh tế và xã hội, môi trường; hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa các vùng miền; hài hòa giữa phát triển bền vững với nhịp độ tăng trưởng. Hết sức chú ý xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đảng cho tương xứng với nhiệm vụ then chốt.

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đề nghị Thừa Thiên Huế phải giữ gìn an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ muốn tạo nên sự bứt phá thời gian tới, một trong những việc Thừa Thiên Huế phải làm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách, phương thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung vào 3 điểm.

Thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy, không chỉ là tư duy kinh tế, với tinh thần tự lực, chủ động vươn lên, phát huy mọi nguồn lực tại chỗ tốt hơn nữa; phát huy khai thác mọi nguồn lực cả nhân lực, tài lực, vật lực.

Thứ hai, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải vừa toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm để tạo bước đột phá, bứt phá với tinh thần chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa.

Thứ ba là chú ý liên kết với các tỉnh, thành phố trong vùng trọng điểm miền Trung và các nước Tiểu vùng sông Mekong, đồng thời phát huy tính lan tỏa của Thừa Thiên Huế.

Bộ Chính trị khẳng định lại chủ trương nâng cấp Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tuy nhiên tỉnh cần phải tiếp tục chuẩn bị thật kỹ càng về mọi mặt, cả về điều kiện, tiêu chí và quy trình để sớm thực hiện được mục tiêu này.

Theo Tổng Bí thư, việc Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải là sự nhảy vọt về chất của tỉnh.

Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục giải quyết các kiến nghị của tỉnh về các chương trình, dự án, về xây dựng Đại học Quốc gia Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập,  chủ quyền
Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phải chuẩn bị cho mọi khả năng.

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập,  chủ quyền

Tổng Bí thư: Hữu nghị nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền

VOV.VN -Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, phải chuẩn bị cho mọi khả năng.

Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

VOV.VN -Tổng Bí thư rất vui khi được biết sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Tam Thanh ngày càng phát triển, cải thiện nhiều so với trước.

Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

VOV.VN -Tổng Bí thư rất vui khi được biết sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Tam Thanh ngày càng phát triển, cải thiện nhiều so với trước.

Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa
Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đánh giá, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa

Tổng Bí thư: Triển vọng của tỉnh Ninh Thuận rất lớn và sáng sủa

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đánh giá, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.