Thúc đẩy Đảng Cộng sản LB Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV) - Việt Nam mong muốn, thời gian sắp tới, các hoạt động giữa hai đảng gắn với sự phát triển của mỗi nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăn LB Nga và tham dự ĐH lần thứ 15 Đảng Cộng sản LB Nga, sáng 24/2, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã có cuộc gặp với lãnh đạo Đảng Cộng sản LB Nga do Chủ tịch Đảng Zuganov dẫn đầu.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam gặp gỡ đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Zuganov bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang tham dự Đại hội của Đảng Cộng sản LB Nga, góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Liên quan đến quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Chủ tịch Zuganov nói: “Tôi rất vui mừng là quan hệ giữa hai đảng của chúng ta đang ngày càng phát triển và tạo điều kiện để phát triển quan hệ giữa hai nước. Tôi vẫn thường thúc giục Tổng thống Putin ký kết các thỏa thuận hợp tác và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Bởi vậy, chúng ta sẽ làm tất cả để không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta và quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản, mối quan hệ rất đáng quý trọng”.

Đồng chí Ngô Văn Dụ cũng bày tỏ niềm vui được sang thăm LB Nga và tham dự Đại hội lần thứ 15 Đảng Cộng sản LB Nga, chúc mừng những thành tựu mà Đảng Cộng sản LB Nga đạt được thời gian qua và bày tỏ mong muốn sự hợp tác, đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng sẽ ngày càng phát triển.

Đồng chí Ngô Văn Dụ nói: “Chúng tôi rất vui mừng, trong những năm gần đây quan hệ giữa Đảng Cộng sản LB Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục được củng cố và phát triển theo một số nội dung và hình thức mới. Trong những năm qua, các đồng chí cũng đã có sáng kiến cùng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cho những đoàn thiếu nhi đi thăm lẫn nhau. Chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn rằng, trong thời gian sắp tới, các hoạt động giữa hai đảng chúng ta tiếp tục phát triển trong một số nội dung gắn với sự phát triển của mỗi nước. Nhân dịp này, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản LB Nga tham gia Đuma Quốc gia đã thường xuyên ủng hộ Việt Nam trong quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga nói chung, đặc biệt là trong nhiều dự án phát triển kinh tế, xã hội. Mong là thời gian tới, chúng tôi tiếp tục có được sự ủng hộ ấy của các đồng chí trong thành phần Đuma Quốc gia trong việc ra những chủ trương thúc đẩy quan hệ giữa hai nước chúng ta”.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi gặp mặt

Đồng chí Ngô Văn Dụ cũng thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam năm qua và những chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thúc đẩy các mối quan hệ với bạn bè quốc tế, trong đó có LB Nga và Đảng Cộng sản LB Nga để không ngừng củng cố hòa bình và phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới.

Chủ tịch Zuganov cũng nhắc lại những kỷ niệm về quan hệ Nga – Việt trong những năm tháng chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và cho biết, các đảng viên Đảng Cộng sản LB Nga trong thành phần Đuma Quốc gia luôn lên tiếng kêu gọi tăng cường quan hệ với Việt Nam trong những năm gần đây. Chủ tịch Zuganov cũng nêu một số dự án cụ thể mà hai nước đang có quan hệ hợp tác và cho biết, một số đảng viên đảng cộng sản là người có trách nhiệm trong các dự án đó sẽ tích cực thúc đẩy để tiến triển tốt trong thời gian tới và mong phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, thắm tình đoàn kết của những người cộng sản anh em Nga – Việt.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ thăm và làm việc tại LB Nga, ngày 22/2, đồng chí Ngô Văn Dụ đã tới Quảng trường Hồ Chí Minh đặt hoa trước tượng đài của Người.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đã dành thời gian gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại LB Nga. Tại buổi nói chuyện, đồng chí Ngô Văn Dụ đã thông tin với cộng đồng về tình hình đất nước với những vấn đề nóng đang nổi lên.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm

Về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh mới, đồng chí Ngô Văn Dụ khẳng định, Đảng và Nhà nước ta đang có những bước đi rất tích cực trong công tác xây dựng đảng nhằm củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng, vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước ta cũng đang có những chính sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội với những bước đi cụ thể là tái cơ cấu nền kinh tế cùng nhiều biện pháp lâu dài và trước mắt để xây dựng và phát triển đất nước một cách bền vững, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Ngô Văn Dụ đã tới thăm và làm việc với công ty TNHH “Đầu tư “Incentra”, đơn vị đang thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa - thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội-Moscow. Đây là công trình hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Moscow, có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Nga đưa tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam – LB Nga
Báo chí Nga đưa tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam – LB Nga

Cuộc gặp của Tổng thống Medvedev với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bên lề Hội nghị APEC 19 là một trong những tâm điểm của báo chí Nga tuần qua.

Báo chí Nga đưa tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam – LB Nga

Báo chí Nga đưa tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam – LB Nga

Cuộc gặp của Tổng thống Medvedev với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bên lề Hội nghị APEC 19 là một trong những tâm điểm của báo chí Nga tuần qua.

TBT Nông Đức Mạnh tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga
TBT Nông Đức Mạnh tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga

Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) là một lực lượng chính trị có vai trò quan trọng trên chính trường Nga. Với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết nhất trí, KPRF sẽ ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc trong đời sống chính trị và xã hội ở LB Nga

TBT Nông Đức Mạnh tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga

TBT Nông Đức Mạnh tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga

Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) là một lực lượng chính trị có vai trò quan trọng trên chính trường Nga. Với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết nhất trí, KPRF sẽ ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc trong đời sống chính trị và xã hội ở LB Nga

Hợp tác chặt chẽ kiểm toán Việt Nam – LB Nga
Hợp tác chặt chẽ kiểm toán Việt Nam – LB Nga

Việt Nam và Nga sẽ có nhiều công trình hợp tác lớn, do vậy sự tham gia của ngành kiểm toán ngay từ ban đầu là rất cần thiết.

Hợp tác chặt chẽ kiểm toán Việt Nam – LB Nga

Hợp tác chặt chẽ kiểm toán Việt Nam – LB Nga

Việt Nam và Nga sẽ có nhiều công trình hợp tác lớn, do vậy sự tham gia của ngành kiểm toán ngay từ ban đầu là rất cần thiết.

Việt Nam – LB Nga: Quan hệ đối tác chiến lược ngày càng thực chất
Việt Nam – LB Nga: Quan hệ đối tác chiến lược ngày càng thực chất

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức thăm Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin từ ngày 26 - 30/7.

Việt Nam – LB Nga: Quan hệ đối tác chiến lược ngày càng thực chất

Việt Nam – LB Nga: Quan hệ đối tác chiến lược ngày càng thực chất

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm chính thức thăm Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin từ ngày 26 - 30/7.

Tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học Việt Nam-LB Nga
Tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học Việt Nam-LB Nga

(VOV) - Hai bên cùng đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học Việt Nam-LB Nga

Tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học Việt Nam-LB Nga

(VOV) - Hai bên cùng đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga

(VOV) - Tổng Bí thư coi chuyến thăm là một sự kiện quan trọng góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai  nước Việt Nam- LB Nga.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội đồng LB Nga

(VOV) - Tổng Bí thư coi chuyến thăm là một sự kiện quan trọng góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai  nước Việt Nam- LB Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Nga
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Gennady Zyuganov khẳng định dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng tình cảm hữu nghị và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn gắn bó và không ngừng phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga và dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt- Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Gennady Zyuganov khẳng định dù tình hình thế giới có nhiều biến động nhưng tình cảm hữu nghị và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga vẫn gắn bó và không ngừng phát triển.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-LB Nga
Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-LB Nga

(VOV) - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo đảng Cộng sản và đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-LB Nga

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-LB Nga

(VOV) - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo đảng Cộng sản và đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền.