Thúc đẩy hợp tác giữa Bang Hessen (Đức) và Việt Nam

Chiều 18/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp bà Nicola Beer, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp, Hội nhập và châu Âu của Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong buổi tiếp tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Bang Hessen và Việt Nam, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và  Quốc vụ khanh Nicola Beer

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, việc Việt Nam và Đức trở thành đối tác chiến lược chính là một thuận lợi lớn để đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa Bang Hessen và Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn, Bang Hessen sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề và chia sẻ những kinh nghiệm của các trường đại học và dạy nghề tại Hessen.

Quốc vụ khanh Nicola Beer cho biết chính quyền Bang Hessen coi trọng và luôn nỗ lực góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Đức - Việt Nam, thông qua nhiều thỏa thuận, hợp tác song phương có chiều sâu và hiệu quả, nhất là trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề.

** Cùng chiều, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp bà Nicola Beer, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp, Hội nhập và châu Âu của Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức đang thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả mà Chính phủ và nhân dân Đức đã dành cho Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Hàng ngàn người Việt Nam đã học tập tại Đức. Trường Đại học Việt – Đức là một biểu tượng của sự hợp tác tốt đẹp đó.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chương trình hợp tác tư pháp và pháp luật giữa Việt Nam và bang Hessen cũng như sáng kiến của Bộ Tư pháp của bang, tổ chức hội thảo cho các cựu sinh viên Việt Nam ngành luật tại Đức và các luật gia, luật sư Việt Nam; mong muốn Đức tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát và xây dựng luật; hỗ trợ Việt Nam các dự án nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng của Quốc hội Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên