Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam – Trung Quốc

VOV.VN - Hợp tác giữa 4 tỉnh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra sôi động trong những năm gần đây.

Sáng 25/4, tại thành phố Hà Giang, Hội nghị lần thứ 7 Uỷ ban công tác liên hợp (UBCTLH) giữa các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) chính thức khai mạc.



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Trước đó, tại thành phố Hà Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Hội nghị do Chủ tịch Uỷ ban công tác liên hợp song phương, gồm: ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, bà Vũ Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và ông Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đồng chủ trì.

Hội nghị còn có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, sự giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây với các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam diễn ra rất sôi động. Đáng chú ý, các bên đã thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân văn và phòng chống tội phạm biên giới… tiếp tục tiến triển. Công tác quản lý lao động qua biên giới được tăng cường.

Đặc biệt lĩnh vực hợp tác lao động hợp tác kinh tế thương mại được hai bên quan tâm thúc đẩy và thu được kết quả tốt đẹp. Quảng Tây đã vươn lên thành địa phương Trung Quốc có kim ngạch thương mại lớn nhất với Việt Nam. Năm 2014, kim ngạch thương mại Việt Nam - Quảng Tây đạt trên 16 tỷ USD, tăng 28,7% và chiếm gần 1/4 kim ngạch thương mại hai nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao cơ chế Uỷ ban công tác liên hợp giữa 04 địa phương của Việt Nam với Quảng Tây đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu hợp tác và tháo gỡ các vướng mắc giữa hai bên, trở thành một trong những cơ chế điển hình cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các địa phương hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng việc phát huy truyền thống hữu nghị, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng. Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai bên đã tích cực trao đổi về nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác hai nước. Trong đó, hai bên nhất trí tăng cường tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho quan hệ hợp tác giữa các địa phương biên giới, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại phát triển ổn định, cân bằng, bền vững, bao gồm tích cực nghiên cứu việc đàm phán, ký kết Hiệp định về sửa đổi về thương mại biên giới Việt - Trung và sớm bàn bạc, xác định phương án tổng thể chung về xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, đặc biệt là 04 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên đi sâu kiểm điểm kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 6 và tập trung trao đổi các phương hướng lớn. Đó là, tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị thông qua trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc, giao lưu giữa lãnh đạo các địa phương; thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu thanh niên để củng cố và phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung giữa thế hệ trẻ hai nước.

Hai bên cũng cần rà soát việc triển khai thực hiện các thoả thuận hợp tác đã đạt được, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các cơ chế và thoả thuận hợp tác, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị, kiến nghị Chính phủ hai nước giải quyết. Thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất và có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên.

Phó Thủ tướng hoan nghênh sự phối hợp giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam trong giải quyết thông quan tại khu vực cửa khẩu; đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại khu vực biên giới phát triển lành mạnh, ổn định và cân bằng, tăng cường hợp tác về du lịch. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu các biện pháp, mô hình hợp tác nhằm đơn giản hoá thủ tục thông quan cho người dân và hàng hoá, góp phần phát triển và cải thiện đời sống kinh tế biên giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp quản lý tốt khu vực biên giới, thực hiện tốt 03 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng đường biên giới Việt - Trung thành đường biên giới hữu nghị, hoà bình, ổn định và phát triển. Hai bên sớm ký Hiệp định về hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc, Hiệp định về quy chế tàu thuyền qua lại tự do ở cửa sông Bắc Luân, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm qua biên giới, duy trì trật tự trị an trên vùng biên giới hai nước.

Theo Chương trình, trong buổi sáng sẽ tiếp tục diễn ra Phiên họp chính thức lần thứ 7 Uỷ ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác an ninh, trật tự - Trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Trung
Hợp tác an ninh, trật tự - Trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực.

Hợp tác an ninh, trật tự - Trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Trung

Hợp tác an ninh, trật tự - Trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đi vào thực chất, có hiệu quả thiết thực.

PTT Phạm Bình Minh dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt-Trung
PTT Phạm Bình Minh dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt-Trung

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao

PTT Phạm Bình Minh dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt-Trung

PTT Phạm Bình Minh dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt-Trung

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao

Củng cố quan hệ Việt – Trung ổn định và phát triển lành mạnh
Củng cố quan hệ Việt – Trung ổn định và phát triển lành mạnh

VOV.VN -Trong suốt 65 năm qua, quan hệ hai nước có lúc thăng, lúc trầm nhưng tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính.

Củng cố quan hệ Việt – Trung ổn định và phát triển lành mạnh

Củng cố quan hệ Việt – Trung ổn định và phát triển lành mạnh

VOV.VN -Trong suốt 65 năm qua, quan hệ hai nước có lúc thăng, lúc trầm nhưng tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính.

Củng cố lòng tin, vì hòa bình và phát triển quan hệ Việt - Trung
Củng cố lòng tin, vì hòa bình và phát triển quan hệ Việt - Trung

VOV.VN -Những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp tục củng cố, tăng cường lòng tin giữa hai nước Việt-Trung.

Củng cố lòng tin, vì hòa bình và phát triển quan hệ Việt - Trung

Củng cố lòng tin, vì hòa bình và phát triển quan hệ Việt - Trung

VOV.VN -Những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp tục củng cố, tăng cường lòng tin giữa hai nước Việt-Trung.