Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam- Slovakia

Các doanh nghiệp Slovakia đầu tư vào Việt Nam đem lại lợi ích to lớn không chỉ riêng với từng doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai đất nước

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hoà Slovakia, đêm qua (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cuộc hội kiến với Thủ tướng Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Pavol Paska; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Slovakia

Hội kiến với Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Pavol Paska, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng những thành tựu quan trọng của Slovakia trong công cuộc hội nhập và phát triển đất nước, đặc biệt là việc tham gia Liên minh châu Âu (EU).

Lãnh đạo Slovakia đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế. Hai bên vui mừng ghi nhận những thành tựu kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế quan trọng mà hai nước đạt được trong những năm qua; tin tưởng cả hai nước sẽ nhanh chóng vượt qua tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại song phương, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), trong đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) với EU, việc Ủy ban Châu Âu (EC) sớm công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường đầy đủ, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia hiệu quả vào hệ thống thương mại đa phương và phát triển bền vững quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên EU, trong đó có Slovakia. Slovakia ủng hộ xem lại lại vấn đề áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Slovakia nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo nghề. Slovakia cam kết sẽ tăng số học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học; tạo điều kiện cho cộng đồng Việt Nam ổn định cư trú, kinh doanh lâu dài để làm cầu nối hiệu quả, tăng cường tình hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Cũng trong đêm qua đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Tổng thống Slovakia Ivan Gasparovic đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Tổng thống Ivan Gasparovic nhấn mạnh ngày càng có nhiều doanh nghiệp thế giới và Slovakia tìm đến Việt Nam hợp tác đầu tư bởi nhận thấy Việt Nam là đất nước đầy tiềm năng. Tổng thống Gasparovic nói: Trong những năm qua, Việt Nam được cả thế giới biết tới là một quốc gia ổn định chính trị xã hội, tăng trưởng nhanh, có môi trường đầu tư cởi mở, thông thoáng. Đầu tư vào Việt Nam đem lại lợi ích to lớn không chỉ riêng với từng doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai đất nước. Việt Nam cũng có thể tìm thấy ở Slovakia một cửa ngõ thuận lợi để vào thị trường Liên minh châu Âu rộng lớn.

Hai vị Nguyên thủ chứng kiến lễ ký Nghị định thư về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc Tổng thống Ivan Gasparovic cũng tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia, coi đây là quyết tâm chính trị lớn của Slovakia trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế với Việt Nam. Thông báo nội dung các cuộc gặp với lãnh đạo Slovakia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Có một tin vui, ngài Tổng thống, Thủ tướng ghi nhận tích cực ý kiến ủng hộ Việt Nam đấu tranh chống áp thuế bán phá giá đối với giày mũ da. Cái việc này vận động không phải dễ. Vậy mà các bạn đã ghi nhận tích cực mong muốn của Việt Nam. Nếu kéo dài 15 tháng nữa sẽ ảnh hưởng nặng đến 650.000 người lao động Việt Nam. Đây là món quà Giáng sinh, món quà năm mới đối với Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi các doanh nghiệp Slovakia  quan tâm đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh và Việt Nam có yêu cầu như năng lượng, môi trường, giao thông, quốc phòng, y tế, lao động.

Rạng sáng nay (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Ivan Gasparovic và Phu nhân mở tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên