Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Italy

Việt Nam- Italy đang còn rất nhiều tiềm năng để nâng cao quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Bắt đầu chuyến thăm Cộng hòa Italy, ngày 1/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế, Thương mại và Du lịch Hạ viện Italy.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Thương mại và Du lịch Hạ viện Italy Guglielmo Epifani. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Thương mại và Du lịch Hạ viện Italy Guglielmo Epifani cho biết, Italy vừa tổ chức Liên minh Nghị viện Á-Âu vào tháng 10/2014. 

Trong quan hệ đối ngoại của mình, Italy luôn quan tâm đến các nước châu Á nói chung và đặc biệt là Việt Nam nói riêng do mối quan hệ lịch sử khăng khít vốn có giữa hai nước. Mối quan hệ đó thể hiện cho tinh thần đoàn kết dân tộc, giờ đây càng trở nên khăng khít hơn thông qua những hợp tác sâu rộng về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội... Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Italy đã có mặt tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam là một đất nước trẻ, năng động và có nhiều thành tựu kinh tế, ông Guglielmo Epifani cho biết, các doanh nghiệp Italy đang đầu tư tại Việt Nam đều hài lòng với quyết định của mình. Vốn đầu tư của các doanh nghiệp Italy tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong vòng 3 năm qua. Do đó, các doanh nghiệp Italy hiện rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì “Việt Nam có thể là cửa ngõ thị trường để doanh nghiệp Italy xuất khẩu sang châu Á”.

Ông Guglielmo Epifani bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa các mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch…

Ông Guglielmo Epifani đánh giá cao gợi ý của ông Nguyễn Thiện Nhân tổ chức một cuộc hội thảo tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư hai nước; khẳng định sẽ trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy để sớm tổ chức hội thảo này.
Ông Nguyễn Thiện Nhân chào xã giao bà Valeria Fedeli - Phó Chủ tịch Thường trực Thượng viện Italy. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Ủy ban và các thành viên trong Ủy ban Kinh tế, Thương mại và Du lịch của Hạ viện Italy, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi được biết kinh tế 6 tháng đầu năm của Italy đã có những nét khởi sắc hơn năm trước; hy vọng nền kinh tế Italy với những dấu hiệu khả quan đó sẽ sớm phát triển trở lại là một trong ba nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Đề cập tới mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Italy, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, người Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ của nhân dân Italy trước kia. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cũng rất mến mộ những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa thể thao Italy, đặc biệt là các danh thủ và các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng… Việc hai nước vừa trở thành đối tác chiến lược cũng đã đánh dấu một giai đoạn mới, quan trọng trong quá trình phát triển mối quan hệ song phương.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Việt Nam chuẩn bị ký Hiệp định thương mại tự do với châu Âu, TPP và hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, với 3 hiệp định này, Việt Nam có thể bán hàng hóa của mình và tiếp cận đến các thị trường bằng 63% GDP thế giới với thuế suất bằng 0%.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Chưa bao giờ Việt Nam có nhiều cơ hội lớn như bây giờ và cũng chưa bao giờ Italy có cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam với thuế suất bằng 0%”.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Việt Nam và Italy đang còn rất nhiều tiềm năng để nâng cao quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch, chế biến thực phẩm, da giày… đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng của Việt Nam rất dồi dào.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn, Chủ tịch Ủy ban và các thành viên, với uy tín và trách nhiệm của mình cùng với Chính phủ và các địa phương Italy thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại, đầu tư và du lịch với Việt Nam. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng, với quan hệ đối tác chiến lược, cùng nỗ lực của các vị thành viên Ủy ban, quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch của hai nước chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã hội kiến lãnh đạo cấp cao của Italy: bà Valeria Fedeli - Phó Chủ tịch Thường trực Thượng viện, bà Marina Sereni - Phó Chủ tịch Hạ viện và Bộ trưởng Ngoại giao Italy Paolo Gentiloni.
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Rome, Italy. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Rome; trao Huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho một số bạn bè Italy có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông  Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam

VOV.VN -Bà Shrimati Preeti Saran rất lạc quan trong quan hệ Việt Nam– Ấn Độ và mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Ông  Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam

VOV.VN -Bà Shrimati Preeti Saran rất lạc quan trong quan hệ Việt Nam– Ấn Độ và mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc giúp Việt Nam những kinh nghiệm quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc giúp Việt Nam những kinh nghiệm quốc tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“

VOV.VN - Đây là chương trình nằm trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“

VOV.VN - Đây là chương trình nằm trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống tại Đức luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Đức

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống tại Đức luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Viện Friedrich Naumann
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Viện Friedrich Naumann

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, lĩnh vực hoạt động của FNF rất được chào đón ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Viện Friedrich Naumann

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Viện Friedrich Naumann

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, lĩnh vực hoạt động của FNF rất được chào đón ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng ĐHSP Quảng Tây sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu ĐHSP Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng ĐHSP Quảng Tây sẽ tiếp tục có nhiều hỗ trợ trong công tác đào tạo với Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh biên giới.