Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược Việt - Ấn.

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ, sáng 25/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam có cuộc hội kiến với Tổng thống Pratibha Devisingh Patil; tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Cộng sản Macxit Ấn Độ và Đảng đối lập. Chủ tịch Quốc hội cũng tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Ấn Độ.

Tại cuộc hội kiến với bà Tổng thống Ấn Độ và các cuộc tiếp lãnh đạo Đảng cộng sản Ấn Độ, Đảng cộng sản Macxit Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, vinh dự khi đến thăm đất nước Ấn Độ vĩ đại - quê hương của Đức Phật và của Thánh Gandhi.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và đối tác chiến lược Việt - Ấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, Ấn Độ tiếp tục giữ cam kết đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh như quản lý biển, phòng chống thiên tai, an toàn hàng hải, nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường biển.

Việt Nam coi trọng những đóng góp to lớn của bà Tổng thống đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, mong Tổng thống tiếp tục quan tâm chỉ đạo để quan hệ hai nước ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tiếp lãnh đạo Đảng cộng sản Macxit và Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trước sau như một Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường đã chọn. Việt Nam luôn coi trọng bạn bè truyền thống, ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Ấn Độ nói chung và các Đảng anh em dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Macxit và Đảng Cộng sản Ấn Độ ngày càng gắn bó, vì lợi ích chung của nhân dân, người lao động và sự phát triển của mỗi nước. Đó cũng là mục đích cao cả của phong trào cộng sản quốc tế.

Tổng thống Cộng hoà Ấn Độ, bà Pratibha Devisingh Patil cảm ơn những nhận xét tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội dành cho đất nước và nhân dân Ấn Độ; vui mừng vì quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua. Tổng thống đặc biệt ấn tượng về tình cảm và sự mến khách mà Việt Nam đã dành cho cá nhân bà trong chuyến thăm Việt Nam năm 2008.

Bà Tổng thống khẳng định, luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, tin tưởng sau chuyến thăm này của Chủ tịch Quốc hội, hai nước, hai Quốc hội sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công to lớn hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới. Tổng thống Pratibha Devisingh Patil chuyển lời thăm hỏi tới các nhà lãnh đạo Việt Nam, chúc chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp.

Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là niềm cảm hứng trên con đường đi lên

Đến chào Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các Đảng cộng sản Macxit và Đảng cộng sản Ấn Độ đều đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện nay Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tuy nhiên một bộ phận dân chúng ở Ấn Độ còn gặp nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng chênh lệch giàu nghèo. Chính vị vậy, nhiệm vụ của các Đảng là đấu tranh đảm bảo công bằng, an sinh xã hội, để mọi người cùng được hưởng thành quả phát triển của đất nước. Với các Đảng ở Ấn Độ, thì Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là niềm cảm hứng trên con đường đi lên, vì hoà bình, độc lập dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân.

Phó Tổng bí thư Đảng cộng sản Ấn Độ S Reddy bày tỏ: "Chúng tôi luôn đánh giá cao quan hệ với Việt Nam. Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là niềm cảm hứng cho phong trào cộng sản Ấn Độ. Việt Nam là nước chịu nhiều hậu quả chiến tranh nhưng cho đến nay, những thành tựu mà các bạn đạt được chứng tỏ đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam. Việc hai nước tăng cường hợp tác về khoa học kỹ thuật, hợp tác kinh tế là hoàn toàn đúng đắn. Đảng Cộng sản Ấn Độ sẽ mãi là người bạn thuỷ chung của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Tôi mong muốn sớm được sang thăm Việt Nam để tận mắt chứng kiến thành tựu của đất nước Việt Nam anh hùng". 

Cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư

Cũng trong ngày 25/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Ấn Độ do Phòng thương mại và công nghiệp hai nước phối hợp tổ chức. Khoảng 300 doanh nghiệp của hai nước đã có mặt tại diễn đàn để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại mỗi nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam-Ấn Độ được khởi nguồn từ những mối liên hệ và giao lưu lịch sử sâu xa về văn hóa-tôn giáo-thương mại. Ngày nay Ấn độ được mệnh danh là xưởng sản xuất lớn của thế giới, được cộng đồng quốc tế thừa nhận là quốc gia có tiềm lực khoa học và công nghệ to lớn. Ngoài thị trường rộng lớn, có tiềm năng về công nghệ, tài chính, Ấn Độ còn có mạng lưới quan hệ thương mại lâu đời và phát triển với các khu vực trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Ấn Độ những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể với mức tăng 20-30% hàng năm. Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2009 đạt gần 2 tỷ USD. Hiện nay nhiều tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ đã thành lập văn phòng và đang đầu tư hiệu quả vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khai thác khoáng sản, công nghiệp ô tô, thép, dầu khí, năng lượng. Với các dự án đầu tư của các tập đoàn Essar và Tata trong lĩnh vực sản xuất thép đã đưa Ấn Độ vào nhóm 10 nước đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, sau Diễn đàn lần này, doanh nghiệp hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn tại mỗi nước. Về phần mình, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam và ngược lại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao các dự án đầu tư của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có nhà đầu từ Ấn Độ, cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đang có mặt tại Việt Nam hoặc có ý định, kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam  hy vọng các nhà đầu tư Ấn Độ đang kinh doanh thành công ở Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối quảng bá và thu hút các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên