Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng cần phát huy tối đa những lợi thế để đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung

Chiều nay (28/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về tình hình kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.  

Thường trực Lê Hồng Anh làm việc vối Thành ủy Đà Nẵng
6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt 20.000 tỷ đồng, tăng 9%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 7.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch đều có mức tăng trưởng khá. Quán triệt phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, thành phố tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng và hoàn thành công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh chủ chốt của thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động thành lập các tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ, Tiểu ban Văn kiện; đồng thời, tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, Khóa 11, trong đó chú trọng quán triệt Chỉ thị 36 của Trung ương về Quy chế bầu cử trong Đảng, Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu những hạn chế trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Theo ông Lê Hồng Anh, thời gian tới, Đà Nẵng cần tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên hiểu được những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tối đa những lợi thế để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung, cơ bản trở thành thành phố Công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020. 

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, Đà Nẵng cần đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển, tập trung xây dựng hạ tầng phát triển công nghệ cao, công nghệ thông tin, tiếp tục đầu tư đồng bộ cho phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ môi trường, nhất là du lịch cao cấp, hình thành trung tâm du lịch ven biển lớn, tầm cỡ quốc gia, quốc tế, coi đây là mũi nhọn của kinh tế Đà Nẵng; Phát triển mạnh dịch vụ vận tải, cả đường bộ, đường biển, đường hàng không, phát triển mạnh hơn nữa kinh tế biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh
Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh

VOV.VN - Nội dung bản kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75 của Quốc hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành

Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh

Kiểm điểm người đứng đầu để chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh

VOV.VN - Nội dung bản kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75 của Quốc hội vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành

BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ
BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ

VOV.VN - Các chính sách của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc. 

BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ

BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ

VOV.VN - Các chính sách của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc. 

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

VOV.VN - Thủ tướng đã ký Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Nam Định
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Nam Định

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương tỉnh Nam Định đã triển khai nhanh công tác rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Nam Định

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Nam Định

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân biểu dương tỉnh Nam Định đã triển khai nhanh công tác rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Chủ tịch nước nói chuyện với công nhân đóng tàu Kiểm ngư 782
Chủ tịch nước nói chuyện với công nhân đóng tàu Kiểm ngư 782

VOV.VN -Chủ tịch nước đã đến thăm tàu kiểm ngư 782 và nói chuyện với cán bộ công nhân đóng mới tàu kiểm ngư hiện đại 782.

Chủ tịch nước nói chuyện với công nhân đóng tàu Kiểm ngư 782

Chủ tịch nước nói chuyện với công nhân đóng tàu Kiểm ngư 782

VOV.VN -Chủ tịch nước đã đến thăm tàu kiểm ngư 782 và nói chuyện với cán bộ công nhân đóng mới tàu kiểm ngư hiện đại 782.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng vào tiềm năng của Quảng Ninh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng vào tiềm năng của Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng quy mô kinh tế của Quảng Ninh còn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu, nhưng tỉnh vẫn có đủ khả năng trở lại mức tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng vào tiềm năng của Quảng Ninh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng vào tiềm năng của Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước cho rằng quy mô kinh tế của Quảng Ninh còn nhỏ, sức cạnh tranh còn yếu, nhưng tỉnh vẫn có đủ khả năng trở lại mức tăng trưởng 2 con số.

Việt Nam và ASEAN: Nhìn lại gần 2 thập kỷ đồng hành
Việt Nam và ASEAN: Nhìn lại gần 2 thập kỷ đồng hành

VOV.VN -Trong 19 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng cho ASEAN thông qua nhiều sáng kiến...

Việt Nam và ASEAN: Nhìn lại gần 2 thập kỷ đồng hành

Việt Nam và ASEAN: Nhìn lại gần 2 thập kỷ đồng hành

VOV.VN -Trong 19 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng cho ASEAN thông qua nhiều sáng kiến...

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản
Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

Việt Nam cam kết sử dụng đúng mục đích nguồn vốn ODA của Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản