Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thăm và làm việc tại Quảng Nam

VOV.VN -Sáng nay (31/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

6 tháng qua, tình hình kinh tế  ở tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 11%. Tỉnh đã thực hiện thành công đợt thi tuyển chức danh cán bộ  lãnh đạo quản lý, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.  

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tỉnh Quảng Nam kiến nghị Trung ương xem xét lại độ tuổi tham gia cấp ủy nhiệm kỳ đến cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như thời gian tổ chức đại hội. 

Ông Lê Hồng Anh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Hân

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả tỉnh Quảng Nam đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời đề nghị tỉnh tập trung phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng, chú ý xây dựng hạ tầng giao thông, các cơ sở y tế, giáo dục ở 9 huyện miền núi.

Ông Lê Hồng Anh nêu rõ: “Cần nhận thức rõ Quảng Nam là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng kinh tế đang phát triển năng động, liền kề với khu kinh tế Dung Quất và thành phố Đà Nẵng; có hệ thống giao thông đồng bộ gồm cảng biển, sân bay, đường sắt và đường bộ đi qua, là địa phương có truyền thống văn hiến và cách mạng anh dũng và kiên cường. Đây có thể nói là những thuận lợi rất cơ bản cho sự phát triển của tỉnh”.

Ông Lê Hồng Anh thăm công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, ông Lê Hồng Anh yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Trước đó, vào đầu giờ sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến thăm, trồng cây lưu niệm tại công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Núi Cấm, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình do tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam phát động xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ
Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tại nghị trường cũng như ở các buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh-TP Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội tại nghị trường cũng như ở các buổi tiếp xúc cử tri.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

VOV.VN -Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung phát triển công nghiệp nặng, khuyến khích ngư dân đóng mới tàu thuyền.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

VOV.VN -Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung phát triển công nghiệp nặng, khuyến khích ngư dân đóng mới tàu thuyền.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang
Ông Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang xin ý kiến thành lập huyện đảo Thổ Châu từ xã đảo Thổ Châu.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang xin ý kiến thành lập huyện đảo Thổ Châu từ xã đảo Thổ Châu.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng cần phát huy tối đa những lợi thế để đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đà Nẵng cần phát huy tối đa những lợi thế để đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung