Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Tùy viên Quốc phòng Triều Tiên

VOV.VN -Những năm qua, mối quan hệ Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục được củng cố và phát triển, trong đó quan hệ quốc phòng đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Chiều 19/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Đại tá Pae Gyong Sam - nguyên Tùy viên Quốc phòng Triều Tiên tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và Đại tá Jong Nam Chol - Tùy viên Quốc phòng Triều Tiên tại Việt Nam đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, nhân dân hai nước vun đắp.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tại buổi tiếp

Những năm qua, mối quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển, trong đó quan hệ quốc phòng đã đạt được những bước tiến quan trọng, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng Đại tá Pae Gyong Sam vừa hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mong rằng trên cương vị mới Đại tá Pae Gyong Sam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng xây dựng mối quan hệ truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Chúc mừng Đại tá Jong Nam Chol - Tùy viên Quốc phòng Triều Tiên mới nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong rằng Đại tá Jong Nam Chol tiếp tục là cầu nối gắn kết phát triển mối quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đại tá Jong Nam Chol hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình.

Đại tá Pae Gyong Sam và Đại tá Jong Nam Chol cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp; khẳng định trên những cương vị, chức trách mới các đồng chí sẽ làm việc hết mình, quan tâm thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Boeing
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Boeing

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, chuyến thăm của Phó chủ tịch Marc Allen sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Boeing

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Boeing

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, chuyến thăm của Phó chủ tịch Marc Allen sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14

VOV.VN -Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ có bài phát biểu với Chủ đề “Ngăn chặn leo thang xung đột” tại Phiên thảo luận thứ 3.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 14

VOV.VN -Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ có bài phát biểu với Chủ đề “Ngăn chặn leo thang xung đột” tại Phiên thảo luận thứ 3.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về hội đàm quốc phòng Việt- Trung
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về hội đàm quốc phòng Việt- Trung

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng hai bên cần tiếp tục lấy hợp tác biên phòng làm kiểu mẫu thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về hội đàm quốc phòng Việt- Trung

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về hội đàm quốc phòng Việt- Trung

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng hai bên cần tiếp tục lấy hợp tác biên phòng làm kiểu mẫu thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: ShangriLa- Từ đối thoại sang hợp tác
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: ShangriLa- Từ đối thoại sang hợp tác

Các đại biểu thảo luận về sự hợp tác trên thực tế, nhằm giảm bớt nguy cơ về an ninh, đối phó với những nguy cơ không lường hết được

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: ShangriLa- Từ đối thoại sang hợp tác

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: ShangriLa- Từ đối thoại sang hợp tác

Các đại biểu thảo luận về sự hợp tác trên thực tế, nhằm giảm bớt nguy cơ về an ninh, đối phó với những nguy cơ không lường hết được