Thường vụ Quốc hội xem xét phân bổ gần 2.100 tỷ đồng vốn

Số tiền này sẽ được phân bổ cho các dự án, công trình cấp bách.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 4. Tham dự phiên họp có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thường trực Hội đồng Dân tộc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII; xem xét, quyết định phương án phân bổ gần 2.100 tỷ đồng vốn đầu tư cho các dự án, công trình cấp bách và 820 tỷ đồng vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch các địa phương.

Phiên họp cũng cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau của 6 dự án Luật: Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Phòng, chống rửa tiền; Bảo hiểm tiền gửi; Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật giá; Luật tài nguyên nước (sửa đổi).

Trong phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ cũng thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật việc xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu...

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua chương trình công tác năm 2012, chương trình đối ngoại và hoạt động hợp tác quốc tế trong năm 2012 của các cơ quan Quốc hội.

Trong buổi làm việc sáng nay, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII; cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên