Tiềm năng du lịch ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên rất lớn

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương cần chủ động liên kết với nhau trong phát triển du lịch, rà soát lại qui hoạch phát triển.

Chiều 17/7, tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng các hiệp hội du lịch của 14 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên về định hướng phát triển du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá tiềm năng du lịch của đất nước, nhất là khu vực miền Trung và Tây Nguyên là rất lớn. Thời gian qua, việc phát triển du lịch cũng có kết quả rất lớn nhưng so với tiềm năng vẫn còn khoảng cách khá xa. Có nhiều nguyên nhân gây cản trở trong phát triển du lịch lại từ chính chúng ta tự gây ra.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng các hiệp hội du lịch của 14 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần chủ động liên kết với nhau trong phát triển du lịch, rà soát lại qui hoạch phát triển, thay đổi cơ chế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch.

Các địa phương cũng cần chủ động giải quyết, tháo gỡ các vấn đề thuộc thẩm quyền như thuê đất, giá nước… Riêng về giá điện trong dịch vụ du lịch, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cần tìm hiểu những khó khăn hiện nay, chủ động làm việc với Bô Công thương, Bộ Tài chính để tìm lối ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc kết nối các doanh nghiệp du lịch, là người đại diện, cơ quan điều phối các doanh nghiệp vì lợi ích chung, không giành giật, cạnh tranh không lành mạnh. Các doanh nghiệp du lịch cũng phải tự làm mới mình, phải thật sự mạnh để nâng tầm du lịch lên. Không chỉ những người làm du lịch mà tất cả chúng ta phải xác định lại tầm quan trọng của du lịch trong bối cảnh hiện nay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Việt Nam phải xác định du lịch là ngành mà cả thế giới nói là ngành công nghiệp không khói. Du lịch không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là văn hóa, xã hội, đối ngoại, thậm chí là quốc phòng an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim về du lịch Việt lên sóng truyền hình Mỹ
Phim về du lịch Việt lên sóng truyền hình Mỹ

“Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan” - Loạt phim ký sự tài liệu truyền hình về ẩm thực du lịch Việt Nam gồm 26 tập sẽ được phát sóng tại Mỹ.

Phim về du lịch Việt lên sóng truyền hình Mỹ

Phim về du lịch Việt lên sóng truyền hình Mỹ

“Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan” - Loạt phim ký sự tài liệu truyền hình về ẩm thực du lịch Việt Nam gồm 26 tập sẽ được phát sóng tại Mỹ.

Tăng cường hợp tác văn, hóa du lịch giữa Việt Nam và Yaroslavl (Nga)
Tăng cường hợp tác văn, hóa du lịch giữa Việt Nam và Yaroslavl (Nga)

VOV.VN -Hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa một số tỉnh, thành của Việt Nam với Yaroslavl nói riêng.

Tăng cường hợp tác văn, hóa du lịch giữa Việt Nam và Yaroslavl (Nga)

Tăng cường hợp tác văn, hóa du lịch giữa Việt Nam và Yaroslavl (Nga)

VOV.VN -Hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa một số tỉnh, thành của Việt Nam với Yaroslavl nói riêng.

Du lịch Tây Ninh: Nhiều nhà đầu tư đến rồi… lại đi
Du lịch Tây Ninh: Nhiều nhà đầu tư đến rồi… lại đi

VOV.VN - Tây Ninh có nhiều tiềm năng du lịch nhưng nhiều nhà đầu tư đã đến rồi lại đi do cách thức chưa hiệu quả.

Du lịch Tây Ninh: Nhiều nhà đầu tư đến rồi… lại đi

Du lịch Tây Ninh: Nhiều nhà đầu tư đến rồi… lại đi

VOV.VN - Tây Ninh có nhiều tiềm năng du lịch nhưng nhiều nhà đầu tư đã đến rồi lại đi do cách thức chưa hiệu quả.

Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay
Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay

VOV.VN - Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh du lịch giảm sút của Thái Lan sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 6/2014.

Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay

Du lịch Thái Lan có thể phục hồi trong quý III năm nay

VOV.VN - Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh du lịch giảm sút của Thái Lan sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 6/2014.

Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn
Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn

VOV.VN -Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch: Hoạt động của Dự án này đáp ứng chiều sâu, chất lượng chuyên nghiệp.

Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn

Dự án Phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch Khách sạn

VOV.VN -Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch: Hoạt động của Dự án này đáp ứng chiều sâu, chất lượng chuyên nghiệp.

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam
Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

VOV.VN -Hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch phát triển bền vững.

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

VOV.VN -Hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch phát triển bền vững.