Tiền Giang: Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN - Trải qua 70 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cùng với cả nước, các lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh 

Sáng nay (22/12), tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014).

Trải qua 70 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cùng với cả nước, các lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang đã không ngừng lớn mạnh; phát huy truyền thống tốt  đẹp của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Trong kháng chiến chống quân xâm lược, các lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang đã không sợ hy sinh, gian khổ, dũng cảm chiến đấu lập nên nhiều trận đánh vang dội, là một điểm son ghi vào lịch sữ kháng chiến của dân tộc như: chiến thắng Ấp Bắc, chiến thắng  Ba Rài (huyện Cai Lậy); Giồng Dứa (Châu Thành), Cổ Cò, Ngã Sáu (Cái Bè)...

Những năm gần đây, các lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang  tiếp tục được củng cố, tăng cường, tích cực luyện tập, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang địa phương đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội, giúp dân phòng chống thiên tai; phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể tỉnh Tiền Giang rất tích cực chăm lo xây dựng quân đội:  thực hiện tốt công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người có công cách mạng...

Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh, một cựu chiến binh ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta hết sức tự hào về truyền thống vẻ vang của anh bộ đội cụ Hồ. Không những riêng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, mà toàn dân chúng ta rất tự hào. Bởi vì quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra nên QĐND Việt Nam Anh hùng là cả dân tộc Việt Nam Anh hùng”.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các huyện thành, thị trong tỉnh đã đến viếng, thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị quân đội, các gia đình có công cách mạng và các cựu chiến binh và quy tập hài cốt liệt sĩ về cải táng tại nghĩa trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các gia đình các nguyên lãnh đạo cao cấp Quân đội, các tướng lĩnh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng nhân ngày 22/12

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm các gia đình các nguyên lãnh đạo cao cấp Quân đội, các tướng lĩnh.

Quảng Ngãi, Long An kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam
Quảng Ngãi, Long An kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN -Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam là một mốc son lịch sử trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Quảng Ngãi, Long An kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Quảng Ngãi, Long An kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

VOV.VN -Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam là một mốc son lịch sử trong tiến trình cách mạng Việt Nam