Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm Hiệp định Paris

(VOV) - Tiếp sau Việt Nam, những hoạt động kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris sẽ được tiến hành rầm rộ tại  Choisy-le-Roi (Pháp)

Điểm nhấn là hội thảo "1968-1973, những cuộc đàm phán hòa bình, từ Việt nam đến toàn thế giới", dự kiến có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch  nước Nguyễn Thị Bình và cựu Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Ngọc Thái cùng nhiều chuyên gia lịch sử chính trị của Pháp.

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris được thành phố Choisy-le-Roi tổ chức bắt đầu từ ngày 20/03 với buổi trình chiếu bộ phim "Hãy nói dối tôi" của đạo diễn người Anh Peter Brook tại rạp Paul Eluard trong thành phố. Bộ phim kể lại thời điểm năm 1968 tại London, ba thanh niên trẻ người Anh, hoảng sợ sau khi xem bức ảnh một em bé Việt nam bị thương trong chiến tranh, đã cố gắng tìm hiểu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Bộ phim kể về sự phi lý và vô nghĩa đến nực cười và đau đớn của chiến tranh.


Nhà báo Daniel Roussel
Ngày 21/03, dự kiến sẽ công chiếu bộ phim tài liệu được chờ đợi của đạo diễn, nhà báo người Pháp Daniel Roussel – người từng có một thời gian dài là phóng viên thường trú báo Nhân đạo tại Việt Nam; đồng đạo diễn Yann de Sousa. Đạo diễn Daniel Roussel ban đầu dự định lấy tên phim đơn giản là "Hiệp định Paris" nhưng sau đó thay đổi thành "Thức đêm mới biết đêm dài". Như ông trao đổi với PV Đài TNVN thường trú tại Pháp ông Roussel muốn nhấn kỹ hơn vào những hi sinh, vất vả của những người tham gia hai đoàn đàm phán của Việt Nam đấu tranh trên bàn thương lượng. Ý tưởng chủ đạo của phim là nói lên câu chuyện kỳ diệu đã dẫn đến thắng lợi ký Hiệp định Paris.

"Hiệp định Paris ký ngày 27/1/1973 là một câu chuyện thần kỳ, là kết quả của một quá trình thương lượng đối mặt giữa 4 bên trong gần 5 năm. Câu chuyện khó tin ở chỗ đoàn đàm phán của Việt Nam nghĩ rằng họ chỉ lưu lại tại Pháp vài tháng, nhưng cuối cùng họ đã ở gần 5 năm. Câu chuyện khó tin ở chỗ nhiều khi hòa bình tưởng như đã trong tầm tay, rồi lại đột ngột bị đẩy ra rất xa. Câu chuyện dài gần 5 năm ấy còn kỳ diệu ở tình đoàn kết giữa đoàn miền Bắc với người dân ở Choisy Le Roi, hoặc ở gần đó; ở tình cảm của những người bạn Pháp, người phục vụ đoàn, người lái xe, người bảo vệ, đội y tế…

 Đó là những thời điểm kỳ lạ, đó là hàng trăm người trong 5 năm đã giúp đỡ đoàn miền Bắc, miền Nam, như một gia đình thực sự. Câu chuyện làm tôi rung động tận trái tim, nói về hành trình giành lấy hòa bình, dù là một hành trình khó khăn, gồm cả chiến tranh, dù hành trình kéo dài đến 5 năm, nhưng đó là một câu chuyện hòa bình và nhân văn mà tôi muốn kể". - ông Daniel Roussel nói.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong loạt sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris là Hội thảo "1968-1973, những cuộc đàm phán hòa bình, từ Việt Nam đến toàn thế giới" dự kiến được tổ chức ngày 22/03. Ban tổ chức thông báo rằng Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và cựu Đại sứ Việt Nam tại Pháp ông Trịnh Ngọc Thái – đại diện hai đoàn đàm phán miền Nam và miền Bắc- đã nhận lời mời sang Pháp tham dự hội thảo. Bên cạnh đó, còn có thượng nghị sỹ Helene Luc – Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Pháp- Việt, cựu Đại sứ Pháp tại Việt nam Henri Froment- Meurice cùng nhiều nhà sử học, nhà báo lớn của Việt nam và Pháp như nhà báo Hà Đăng, nhà sử học Alain Rousscio, Pierre Journoud, Jacques Portes, Dominique Bari sẽ cùng tham gia thảo luận 3 chủ đề lớn của 3 phiên. Đó là  "Phần 1: Những nhân chứng Việt Nam và Pháp về quá trình đàm phán hòa bình: Bối cảnh lịch sử của Hiệp định Paris" ; "Phần 2 : Những hiệu ứng lịch sử của Hiệp định Paris, việc nối lại quan hệ ngoại giao Pháp- Việt và tác động đối với thế giới" ; "Phần 3 : Một cái nhìn về Việt nam ngày nay: Việt Nam phát triển và hiện đại hóa sau chiến tranh."

Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi ông Daniel Davisse cho biết năm 2013 được thành phố chọn là « Năm Việt Nam » tại Choisy Le Roi, để ghi nhớ câu chuyện hữu nghị giữa Việt Nam với thành phố này, câu chuyện về tình đoàn kết cùng đấu tranh cho hòa bình.

"Mỗi năm thành phố chọn một dấu mốc lịch sử nổi bật làm chủ đề chủ đạo trong năm. Năm 2013 chúng tôi chọn là Năm Việt Nam tại Choisy le Roi, bởi năm 2013 đánh dấu tròn 40 năm ký Hiệp định Paris mà thành phố chúng tôi có vinh dự tham dự một phần trong đó, cũng như thành phố nhiều năm qua có quan hệ hữu nghị với Việt nam, đặc biệt quan hệ kết nghĩa hiệu quả với quận Đống Đa của Việt Nam. Sự kiện lịch sử 40 năm trước cần được ghi nhớ, làm nền tảng phát triển quan hệ hiện tại và tương lai". - Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi cho biết.

Ngoài ra, trong loạt hoạt động kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Paris tại thành phố Choisy-le-Roi, ngày 23/3 sẽ diễn ra Ngày hội hòa bình và hữu nghị Pháp- Việt với tâm điểm là việc khánh thành Quảng trường Hiệp định Paris, diễn kịch "Những màu sắc của hòa bình" ngoài đường phố.

Song song với đó là các cuộc triển lãm  tại công viên lớn của thành phố với chủ đề "1968-1973, Choisy, Thành phố của hòa bình" từ 18/3 đến 30/04 và "Hòa bình ở Việt Nam !" từ 18-30/03/2013. Đồng thời kéo dài từ tháng 1-tháng 6/2013 là khóa học ghép tranh gốm sứ cho cả người lớn và trẻ em tại Choisy-le-Roi, trong đó có việc dạy ghép thành những bức tranh giống như Con đường gốm sứ Sông Hồng tại Việt Nam, có sự tham gia hướng dẫn của nhà báo Thu Thủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris
Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris

(VOV) -Bộ phim do thành phố Choisy-le-Roi thực hiện, được trình chiếu ngày 22/2 đã làm xúc động đông đảo người Việt và bạn bè Pháp.

Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris

Choisy-le-Roi giới thiệu phim tài liệu về Hiệp định Paris

(VOV) -Bộ phim do thành phố Choisy-le-Roi thực hiện, được trình chiếu ngày 22/2 đã làm xúc động đông đảo người Việt và bạn bè Pháp.

Những ký ức khó quên về Hiệp định Paris
Những ký ức khó quên về Hiệp định Paris

(VOV) - Cuộc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Paris để lại những ký ức khó quên.

Những ký ức khó quên về Hiệp định Paris

Những ký ức khó quên về Hiệp định Paris

(VOV) - Cuộc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Paris để lại những ký ức khó quên.

Ngày này 40 năm trước, Hiệp định Paris có hiệu lực
Ngày này 40 năm trước, Hiệp định Paris có hiệu lực

(VOV) -Hồi ức của một nhà báo Đài TNVN trong ngày lịch sử đáng nhớ của đất nước và đời người

Ngày này 40 năm trước, Hiệp định Paris có hiệu lực

Ngày này 40 năm trước, Hiệp định Paris có hiệu lực

(VOV) -Hồi ức của một nhà báo Đài TNVN trong ngày lịch sử đáng nhớ của đất nước và đời người

Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris
Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris

(VOV) - Đa số các Việt kiều Pháp lúc đó là những thanh niên, họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc khi đất nước cần.

Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris

Việt kiều Pháp góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris

(VOV) - Đa số các Việt kiều Pháp lúc đó là những thanh niên, họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc khi đất nước cần.