Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(VOV) - Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ tiếp tục có những cải tiến, đổi mới để nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Ngày 22/10, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 13 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Mặc dù là kỳ họp cuối năm nhưng công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ 4 này tương đối nhiều. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, 2 Nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác. Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành các phiên họp với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm.

Trong đó, Thường vụ Quốc hội đã không chấp nhận cho trình ra kỳ họp Quốc hội dự án Luật Việc làm và Luật Hộ tịch, mặc dù 2 Dự luật này đã có trong chương trình. Lý do được đưa ra là vì chất lượng soạn thảo chưa đạt yêu cầu, nhiều vấn đề lớn của 2 Dự án luật chưa được giải quyết rõ ràng.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất rút dự án Luật Đầu tư công, mua sắm công khỏi Chương trình kỳ họp thứ 4 của Quốc hội để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Ủy ban Kinh tế thẩm tra theo quy định. Điều đó cho thấy tinh thần thận trọng, nghiêm túc, chắc chắn của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật.

Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội diễn ra sau thành công của Hội nghị Trung ương 6. Không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở của Hội nghị đã lan toả mạnh mẽ. Trước khi diễn ra kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri. Các cuộc tiếp xúc diễn ra cởi mở, dân chủ, không chỉ tiến hành với một nhóm cử tri ở các khu, cụm dân cư mà còn mở rộng tăng cường tiếp xúc tới đông đảo cử tri. Điển hình như cuộc tiếp xúc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với hơn 500 cử tri quận 1 và quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Qua các cuộc tiếp xúc, đa số cử tri vui mừng nhận thấy công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới qua việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe ý kiến, kiến nghị người dân được thực hiện ngay tại các khu, cụm dân cư. Liên hệ giữa đại biểu với cử tri ngày càng chặt chẽ. Nhiều cử tri cũng hoan nghênh những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội. Các kỳ họp, các phiên chất vấn công khai của Quốc hội đã đề cập nhiều vấn đề xã hội bức xúc, có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân.

Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, ngoài 2 ngày chất vấn như thông lệ, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ dành nửa ngày để các Bộ trưởng đã đăng đàn tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, trả lời về việc thực hiện lời hứa với người dân. Đây là điểm mới quan trọng của Quốc hội được nhiều cử tri trông đợi.

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội ở tất cả các khâu, trong đó từng bước đổi mới về nội dung và cách thức tiến hành kỳ họp là điều đang được Quốc hội tiến hành tại các kỳ họp, trong đó có kỳ họp thứ 4 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII
Công bố chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

VOV- Chiều 19/10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Họp báo Công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Công bố chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Công bố chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

VOV- Chiều 19/10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Họp báo Công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Văn phòng Quốc hội phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6
Văn phòng Quốc hội phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6

(VOV) -Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa 11.

Văn phòng Quốc hội phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6

Văn phòng Quốc hội phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6

(VOV) -Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa 11.

Ủy ban của Quốc hội đánh giá báo cáo về an toàn giao thông
Ủy ban của Quốc hội đánh giá báo cáo về an toàn giao thông

(VOV) - So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 9.000 vụ và gần 1.500 người chết

Ủy ban của Quốc hội đánh giá báo cáo về an toàn giao thông

Ủy ban của Quốc hội đánh giá báo cáo về an toàn giao thông

(VOV) - So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 9.000 vụ và gần 1.500 người chết